Các tay đua khốn đốn vì cuộc đua bị huỷ sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ban tổ chức cuộc đua xe đạp Tour of Antalya 2023 quyết định huỷ giải sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 48g trước khi xuất phát.
Đội TotalEnergies chuẩn bị lên máy bay thì nhận thông báo huỷ giải
Đội TotalEnergies chuẩn bị lên máy bay thì nhận thông báo huỷ giải

Tour of Antalya 2023 là cuộc đua đẳng cấp 2.1 của UCI Europe Tour do Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12-2. Sự chậm trễ thông b áo huỷ lộ trình cuộc đua cách khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất cuối tuần qua hơn 500 km về phía tây. Tuy nhiên, sau khi đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng khẩn cấp, ban tổ chức đã quyết định huỷ giải chỉ hơn 48g trước khi khởi tranh.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hơn hàng ngàn người đã thiệt mạng và con số này có thể tăng lên khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục.

Cảnh tượng đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

Cảnh tượng đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

“Tour of Antalya 2023 do AKRA tổ chức, cuộc đua xe đạp quốc tế dự kiến được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12-2-2023, đã bị hủy bỏ. Chúng tôi muốn cầu nguyện cho những đồng bào của đã thiệt mạng, gửi lời chia buồn tới người thân của họ, khẩn cấp chữa lành vết thương cho những người bị thương và cảm ơn sự thông cảm của các bạn”, một thông báo của ban tổ chức viết.

Việc ban tổ chức quyết định huỷ giải quá trễ đẩy nhiều VĐV vào thế khó. Tay đua người Tây Ban Nha Victor de la Parte của đội TotalEnergies chia sẻ: “Tôi đang ngồi đợi lên máy bay thì họ mới gọi bảo giải đấu bị huỷ và bảo tôi đừng lên máy bay nữa”.

Victor de la Parte sẽ tham dự Tour of Rwanda vào tuần sau

Victor de la Parte sẽ tham dự Tour of Rwanda vào tuần sau

Cựu tay đua của Movistar rất tiếc vì không thể tham gia cuộc đua. Mặc dù vậy, anh ủng hộ quyết định của ban tổ chức vì điều quan trọng duy nhất vào lúc này là các nạn nhân. Victor de la Parte nói: "Họ đã cảnh báo chúng tôi không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thật đáng tiếc, nhưng điều quan trọng nhất là cần dồn toàn lực cho những người gặp nạn".

Nói với báo AS, De la Parte cũng cho biết sẽ phải thay đổi kế hoạch tập luyện và thi đấu của mình. Anh tiết lộ mình sẽ trở lại Tây Ban Nha tập luyện chờ tuần sau sẽ bay đến châu Phi tham dự Tour of Rwanda.

Tin cùng chuyên mục