Các tay đua giải xe đạp Road Series lao vào... môtô cảnh sát bảo vệ

Ngày cuối cùng của Australia National Road Series (ANRS) đã kết thúc trong bi thảm khi nhiều tay đua phải nhập viện trong trình trạng đa chấn thương vì tông phải mô tô cảnh sát bảo vệ đường đua.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

ANRS là chuỗi chặng đua được tổ chức hàng năm tại Australia, bao gồm các giải đấu một ngày, tour nhiều ngày và cả đua vòng tròn. Cuộc đua cuối cùng trong hệ thống của ANRS 2020 gồm 9 chặng và chặng cuối cùng của nam là chặng đường trường dài 139km vòng quanh New South Wales.

Tuy nhiên, chặng đua này đã bị huỷ chỉ sau vòng đầu tiên vì tai nạn kinh hoàng. Một nhóm tay đua đã tông thẳng vào chiếc mô tô cảnh sát bảo vệ đang dừng lại trên đường khiến nhiều tay đua phải nhập viện.

Theo tường thuật của trang SBS (Australia), cuộc đua vòng quanh tại đồi Farrant (New South Wales) đã bị huỷ chỉ sau vòng đầu tiên vì một tai nạn kinh hoàng. Khi các tay đua tổ chức tấn công với tốc độ cao thì đến một góc cua hơi khuất tầm nhìn, họ đã lao thẳng vào một chiếc mô tô cảnh sát bảo vệ dừng lại trên đường để chặn người dân đi vào đường đua.

Các tay đua giải xe đạp Road Series lao vào... môtô cảnh sát bảo vệ ảnh 1 Máy bay đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 

Cũng theo SBS, những tay đua đi đầu đã may mắn kịp bẻ lái tránh chiếc môctô. Tuy nhiên, nhóm tay đua đang “núp gió” phía sau bị khuất tầm nhìn nên không may mắn như vậy. Tay đua Cameron Scott (đội ARA-Pro Racing Sunshine Coast) đã lao thẳng vào chiếc xe môtô với tốc độ ước tính khoảng 55-60 km/h và kéo theo một nhóm phía sau gặp nạn.

Cameron Scott đã bị gãy xương chậu nhưng Ben Carman (đội Nero Continental) mới là người bị chấn thương nặng nhất. Ben Carman lập được sơ cứu và đưa đến bệnh viện bằng máy bay. Ben Carman bị gãy xương chày, xương mác và xương bánh chè và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến cuối ngày, anh ấy đã được phẫu thuật và sau đó hồi tỉnh lại, giao tiếp được với gia đình.

Các tay đua giải xe đạp Road Series lao vào... môtô cảnh sát bảo vệ ảnh 2 Tay đua Ben Carman hồi tỉnh sau khi được phẫu thuật ở bệnh viện. 

Một số trường hợp bị chấn thương khác gồm: Tom Bolton (Oliver's Real Food Racing) bị thương ở chân và đầu, Liam White (Oliver's Real Food Racing) chấn thương vai phải phẫu thuật và Tom Chapman (Bridgelane) bị gãy xương chày.

Trong khi đó, theo SBS, viên cảnh sát lái môtô cũng phải vào bệnh viện để điều trị vết thương ở cánh tay. Sau đó, ban tổ chức cũng đã quyết định huỷ cuộc đua.

Gần đây, chuyện các tay đua gặp nạn vì đụng phải môtô bảo vệ đã không còn là chuyện hi hữu. Hồi tháng 10, làng xe đạp thế giới đã sôi sục khi tay đua vô địch thế giới người Pháp Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) bị gãy tay ở Tour of Flanders 2020 (Bỉ) sau khi húc vào một chiếc môtô hộ tống đoàn đua.

Tin cùng chuyên mục