Các ông chủ Đua xe F1 bầu Hamilton là Tay đua số 1

Lewis Hamilton – nhà ĐKVĐ của Đua xe F1, đã được ông chủ các đội đua bầu chọn là Tay đua số 1 trong mùa giải năm nay. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, tay đua của Đội đua Mercedes được bầu chọn vào vị trí hàng đầu.
Lewis Hamilton có một mùa giải quá thành công
Lewis Hamilton có một mùa giải quá thành công
Theo những gì đã trở thành truyền thống, cứ mỗi khi một mùa giải Đua xe F1 khép lại, những ông chủ của 10 đội đua xe F1 lại được yêu cầu bầu chọn ra 10 tay đua hàng đầu của năm, theo quan điểm của chính họ.
Điểm số dành cho các tay đua được chấm tương tự như hệ thống điểm thưởng của các chặng đua, lần lượt là 25 (cho người xếp đầu), 18 (cho người xếp thứ nhì), 15 (cho người xếp thứ 3)… và cứ thế lần lượt là 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 theo thứ tự. Sự bầu chọn của các ông chủ các đội đua được giữ kín để bảo đảm tính bí mật và sự thành thật, tránh gây ra những đánh giá thiếu khách quan.
Với 233 điểm (trên tổng điểm tối đa là 250), Hamilton đã trở thành Tay đua số 1 của mùa giải năm nay. Đây là một kết cục đã được dự báo từ trước. Thậm chí, ở mùa giải năm ngoái, dù để mất ngôi VĐTG vào tay của đồng đội cũ Nico Rosberg, Hamilton vẫn được những ông chủ các đội đua bầu chọn là Tay đua hàng đầu.
Xếp thứ nhì, ngay sau Hamilton, là tay đua trẻ người Hà Laan Max Verstappen (thuộc đội đua Red Bull), với 143 điểm. Rõ ràng, đây là 2 vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi nếu so sánh với kết quả bầu chọn ở mùa giải năm ngoái. Vị trí thứ 3 thuộc về Sebastian Vettel, đương kim Á quân của mùa giải năm nay.
Tay đua Đức đang chơi cho đội đua Ferreri được 141 điểm, vươn lên 2 bậc so với mùa giải năm ngoái. Trong một kết quả rất đáng chú ý, Valtteri Bottas dù có một mùa giải không tồi và xếp hạng 3 chung cuộc, nhưng dưới con mắt của các ông chủ những đội đua F1, anh chỉ xếp hạng 10 năm nay, với 39 điểm…
Các vị trí từ hạng 4 đến hạng 9
4-Daniel Ricciardo (Australia, Red Bull): 112 điểm – thứ hạng giữ nguyên
5-Esteban Ocon (Pháp, Force India): 73 điểm – tân binh tốp 10
6-Fernando Alonso (Tây Ban Nha, McLaren): 65 điểm – thứ hạng giữ nguyên
7-Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari): 49 điểm – thứ hạng giữ nguyên
7-Carlos Sainz (Tây Ban Nha, STR-Renault): 49 điểm – thăng 2 hạng
9-Nico Hulkenberg (Đức, Renault): 47 điểm – tân binh tốp 10
Danh sách các ông chủ F1 tiến hành bầu chọn
Toto Wolff (Mercedes)
Maurizio Arrivabene (Ferrari)
Christian Horner (Red Bull)
Vijay Mallya (Force India)
Claire Williams (Williams)
Cyril Abiteboul (Renault)
Franz Tost (Toro Rosso)
Gunther Steiner (Haas)
Eric Boullier (McLaren)
Fred Vasseur (Sauber)

Tin cùng chuyên mục