Ben Healy chiến thắng solo ở chặng 8 Giro d’Italia 2023

Tay đua người Anh Ben Healy (EF Education–EasyPost) đã có chiến thắng bằng màn solo ấn tượng ở chặng 8 giải xe đạp Giro d’Italia 2023.
Ben Healy thắng chặng 8 Giro d’Italia 2023
Ben Healy thắng chặng 8 Giro d’Italia 2023

Chặng 8 của Giro d’Italia 2023 được đánh giá rất gian khổ với hành trình 207km từ Terni đến Fossombrone. Trên đoạn đường này, các tay đua phải liên tục chinh phục nhiều con dốc và rất nhiều đèo cao.

Sau 80 km đầu tiên được giới chuyên môn đánh giá “điên cuồng” khi chứng kiến nhiều cuộc tấn công đầy phấn khích, nhóm 13 tay đua đã bứt ra để vượt lên dẫn trước. Ben Healy (EF Education-EasyPost) cũng có mặt trong nhóm này.

Nhóm tay đua thoát đi ở đầu chặng đua

Nhóm tay đua thoát đi ở đầu chặng đua

Trong đó, Warren Barguil (Arkéa Samsic) là người có thành tích tổng sắp tốt nhất nhóm đầu nhưng vẫn kém áo hồng Andreas Leknessund (DSM) đến 6 phút 39 giây. Thế nên, DSM đồng ý cho đi nhưng giữ tầm dưới 5 phút 30 giây.

Vào tầm 50km cuối, khi chuẩn bị bước vào những con đèo cao và quan trọng nhất chặng, Ben Healy quyết định hành động. Anh bất ngờ ấn bàn đạp tấn công để thoát đi, một mình vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Sau 10km, Ben Healy đã nới khoảng cách với những người bám đuổi gần nhất lên 1 phút 17 giây, và với nhóm áo hồng là 5 phút 44 giây.

Ben Healy thoát đi một mình trên đường đèo dốc

Ben Healy thoát đi một mình trên đường đèo dốc

Khi lên đèo, toàn bộ đội DSM đã rớt lại, trừ áo hồng Andreas Leknessund, khi Jumbo-Visma tăng tốc tấn công. Nhưng bất chấp sự hỗn loạn bên dưới, Ben Healy vẫn giữ vững guồng chân của mình để duy trì khoảng cách an toàn khi về đích.

Kết quả, tay đua trẻ người Anh đã ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 44 phút 24 giây, hơn 1 phút 49 giây so với nhóm hai của ba tay đua Derek Gee (Israel–Premier Tech), Filippo Zana (Jayco–AlUla), Warren Barguil (Arkéa–Samsic).

Phải 4 phút 34 giây sau thì 3 tay đua mạnh Tao Hart Geoghegan, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mới về đến đích. Áo hồng Andreas Leknessund thì về sau Ben Healy 5 phút 8 giây.

Andreas Leknessund vẫn bảo vệ được áo hồng tổng sắp

Andreas Leknessund vẫn bảo vệ được áo hồng tổng sắp

Tuy nhiên, kết quả này vẫn đủ để Andreas Leknessund (DSM) giữ được áo hồng tổng sắp với thành tích 33 giờ 52 phút 10 giây, hơn 8 giây so với người thứ hai Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Jonathan Milan (Bahrain Victorious) mặc áo tím tính điểm nước rút tổng sắp với 113 điểm.

Tin cùng chuyên mục