AFF Cup 2022: Sergio Aguero “hàng Mã” thực hiện lời thề, nhưng hàng thủ tuyển Việt Nam nên dè chừng Faisal Halim

Những con hổ Malaya, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo, ở AFF Cup 2022, vừa có trận đấu thứ 2 khá ấn tượng. Malaysia đã đánh bại những cầu thủ quá trẻ và quá non kinh nghiệm của Lào với chiến thắng áp đảo 5-0, và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, xếp trên cả Việt Nam, với 2 trận toàn thắng, không để lọt lưới bàn nào.
Sergio Aguero
Sergio Aguero

Đặc biệt, trong trận đấu này, Sergio Aguero là người lập công, mở tỷ số ở phút thứ 29 cho tuyển Malaysia. Đó là tình huống dứt điểm cận thành của tiền đạo người Argentina mới nhập tịch Mã - từ đường kiến tạo của Norhakim Hassan. Sergio Aguero chính là một cái tên khá đáng chú ý ở… Malaysia nói chung và ở AFF Cup 2022 hiện nay.

Anh có cùng tên với Sergio Aguero, là cựu tiền đạo khét tiếng người đồng hương từng chơi cho Manchester City, Barcelona, và rất nổi tiếng với “màn ăn hôi nâng cúp” cùng các cựu đồng đội tuyển Argentina ở chung kết World Cup mới đây ở Qatar. Dù vậy, tên đầy đủ của Sergio Aguero lại là Sergio Fabian Ezequiel Agüero, anh này sinh năm 1994 tại La Rioja.

Không giống như Sergio Aguero “ăn hôi”, Sergio Aguero này chỉ chơi cho những CLB kém tiếng tăm và tên tuổi, như kiểu Tatabanya (một CLB ở… Hungary), sau đó chuyển đến sinh sống và có chơi bóng thường xuyên ở giải Malaysia, với các CLB như là Melaka United, Sarawak United, rồi cả Penang, thậm chí là Kuala Lumpur Robers, Sri Pahang.

Sống ở Malaysia nhiều năm, Sergio Aguero luôn mong ước có một ngày được nhập quốc tịch Malaysia, sau đó, được triệp tập vào màu áo Những con hổ Malaya để tham dự các giải đấu của khu vực Đông Nam Á. Anh này từng chia sẻ: “Tôi đã ở đây trong suốt 6 năm trời, từng nhận lời mời từ rất nhiều đất nước khác nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại đây”.

“Tôi yêu mến đất nước này, con người ở đây rất tuyệt vời. Tôi chỉ muốn các CĐV tin tưởng đến các cầu thủ ngoại mới đến, ủng hộ họ. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến 100% sức lực cho các HLV và cho các fan, cho đất nước. Tất cả chúng tôi đều yêu cầu sự cổ động của các CĐV. Tôi hy vọng lọt vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự AFF Cup 2022, chứng tỏ bản thân mình cho Pan Gon và cho đất nước”, Sergio Aguero nói sau khi đã được nhập tịch.

Hồi đầu tháng 12, anh vui mừng đón nhận quyết định triệu tập lên tuyển của HLV Kim Pan Gon: “Tôi đã lao động chăm chỉ để được ở đây, vì thế, tôi không ngạc nhiên khi được triệu tập vào đội hình của đội tuyển. Những người biết tôi đều hiểu rằng tôi đã tập luyện tận lực đến thế nào. Tôi không thể chơi cả năm nay, nhưng HLV Pan Gon rất tốt - và họ cũng có đội ngũ theo dõi của riêng mình, họ chọn tôi lựa trên những gì họ thấy trên sân tập”.

Sergio Aguero, giờ có thể gọi anh là Sergio Aguero “hàng Mã” chưa có trạng thái thể lực tốt nhất. Anh đã vắng mặt ở 21 trận đấu liên tiếp, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 10 năm nay vì chấn thương và hồi phục chấn thương. Quay trở lại từ trận đấu giao hữu với Campuchia, anh chỉ chơi 45 phút. Trong trận đấu mở màn Malaysia thắng Myanmar 1-0, anh cũng chỉ chơi vỏn vẹn 11 phút.

Trước khi đến với AFF Cup 2022, Sergio Aguero “hàng Mã” đã thề sẽ biểu hiện bản thân của anh và anh cũng chia sẻ: “Rất khó khi vừa quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng trên sân đấu, tuy nhiên, tôi vẫn chuyên cần tập luyện từng ngày. Tôi phải thật sẵn sàng”. Sự sẵn sàng đó đã giúp anh “nổ súng”, mở màn chiến thắng 5 sao cho Malaysia.

Tuy vậy, khi Malaysia đối đầu với Những chiến binh Áo đỏ Sao Vàng vào ngày 27-12 tới đây tại Hà Nội, người mà những Thành Chung - Ngọc Hải - Duy Mạnh nên dè chừng chưa hẳn là Sergio Aguero “hàng Mã”, mà chính là Faisal Halim, người đã lập “cú đúp” trong trận thắng Lào và cũng là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đánh bại Myanamar.

Faisan Halim (số 7)

Faisan Halim (số 7)

Tiền đao 24 tuổi mới chuyển đến CLB Selangor rất giỏi trong các tình huống lựa chọn khoảng trống để thực hiện các pha đánh đầu, dù anh có chiều cao cực kỳ khiêm tốn - chỉ là 1 mét 60. Nhưng vì nhỏ con, anh cũng rất nhanh nhẹn, khéo léo với các pha di chuyển phá bẫy việt vị, và lòn ra sau lưng hàng thủ của đối phương để dứt điểm kết liễu. Hàng thủ Việt Nam nên lưu ý chuyện này.

Tin cùng chuyên mục