Quang Liêm và Trường Sơn được tài trợ 200.000 USD

Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ tài trợ 200.000 USD cho 2 Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (hạng 25 thế giới) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạng 106 thế giới) trong thời gian 4 năm. Số tiền này được dùng để hỗ trợ cho chi phí tập luyện, thi đấu nhằm mục đích giúp 2 kỳ thủ trên cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE).

Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ tài trợ 200.000 USD cho 2 Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (hạng 25 thế giới) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạng 106 thế giới) trong thời gian 4 năm. Số tiền này được dùng để hỗ trợ cho chi phí tập luyện, thi đấu nhằm mục đích giúp 2 kỳ thủ trên cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE).

Theo đó, Quang Liêm sẽ được nhận 150.000 USD (vì phải chi phí nhiều hơn, trong đó có cả tiền thuê chuyên gia nước ngoài để anh phấn đấu chen chân vào Top 10) trong lúc Trường Sơn sẽ được nhận 50.000 USD. Hiện nay, tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá của ngành TDTT, Liên đoàn Cờ Việt Nam vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn kinh phí khác nhằm hỗ trợ cho các kỳ thủ trẻ và đại kiện tướng.

Dự kiến lễ ký kết tài trợ giữa Liên đoàn Cờ Việt Nam và Lê Quang Liêm cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 3-11 tới. Hôm qua (12-10), Quang Liêm đã sang Texas, Mỹ dự giải mời SPICE Cup diễn ra từ ngày 15 đến 25-10 tại Đại học Kỹ thuật Texas.

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục