Tờ IL Corrriere Dello Sport loan tin:

Milan bán Pirlo cho Chelsea

Giới mộ điệu Milan hôm qua xôn xao khi tờ Il Corriere dello Sport tiết lộ tin động trời là tiền vệ Andrea Pirlo đã chơi trận cuối cùng cho Milan trên đất Đức và anh sẽ gia nhập Chelsea vào tuần tới…
Milan bán Pirlo cho Chelsea

(SGGP Thể thao).- Giới mộ điệu Milan hôm qua xôn xao khi tờ Il Corriere dello Sport tiết lộ tin động trời là tiền vệ Andrea Pirlo đã chơi trận cuối cùng cho Milan trên đất Đức và anh sẽ gia nhập Chelsea vào tuần tới…

21 triệu bảng cho Pirlo

Có lẽ đây không còn là lời đồn thổi của báo chí mà là sự thật bởi những tiết lộ của Il Corriere dello Sport rất xác thực. Tờ báo cho hay: Một cuộc họp đã được lên lịch tại tổng hành dinh của Milan ở Via Turati, nơi bản hợp đồng giữa Milan và… Chelsea sẽ được ký kết!

Vẫn chưa rõ là Milan sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ thương vụ bán tiền vệ trụ cột của mình, nhưng theo những thông tin ban đầu thì Chelsea sẵn lòng trả cho CLB Italia 21 triệu bảng trong khoảng thời gian 2 năm. Kèm theo trong bản hợp đồng này là tiền đạo người Peru Claudio Pizarro và cho mượn 1 năm hậu vệ tuyển U21 Anh Michael Mancienne

Bản hợp đồng này có thể giúp HLV Leonardo giải tỏa mọi nỗi lo về tuyến tiền đạo khi CLB thất bại trong việc tìm kiếm một chân sút hữu hiệu trong suốt mùa hè. Claudio Pizarro sẽ là lời giải cho ván bài làm Ban lãnh đạo Milan đau đầu.

Đến Chelsea, Andrea Pirlo sẽ ký hợp đồng 3 năm với mức lương 2,1 triệu bảng/năm. Nếu bản hợp đồng được thông qua, Pirlo sẽ đoàn tụ với ông thầy cũ Carlo Ancelotti, người từng tuyển mộ anh đầu tiên khi đến Milan năm 2001

Tiền vệ Andrea Pirlo (trái, Milan) trong trận gặp Boca Juniors tại Cúp Audi

Tiền vệ Andrea Pirlo (trái, Milan) trong trận gặp Boca Juniors tại Cúp Audi

Fabiano kêu gọi Milan trở lại

Trong trận đấu với Boca Juniors tại Cúp Audi, AC Milan đã chơi rất tốt, họ mở tỷ số trước do công hậu vệ Thiago Silva ở phút 26 nhưng bị thủng lưới ở cuối trận bởi một quả đánh đầu từ góc hẹp. Thi sút luân lưu, Milan đã thua Boca Juniors 4-5, đánh mất luôn giải ba an ủi. Điều đáng ghi nhận ở trận đấu này chính là màn trình diễn ngẫu hứng của tiền vệ Ronaldinho. Ngôi sao Brazil đã tung hoành ngang dọc, phá toang phòng tuyến của Argentina để chuyền những đường bóng dọn cỗ nhưng cả Marco Borriello lẫn Alexander Pato đều không tận dụng được.

Sự kém cỏi của cặp tiền đạo Milan càng khiến HLV Leonardo nóng lòng thúc giục Phó Chủ tịch Adriano Galliani mau chóng ký với một tiền đạo đủ khả năng tận dụng các đường chuyền vào khu cấm. Claudio Pizarro là một giải pháp, nhưng phương án tối ưu vẫn là Luis Fabiano. Báo chí Italia loan tin là Milan đã quay trở lại với thương vụ này, nhưng họ đang đi đường vòng: Nhờ anh trai của một cựu cầu thủ Napoli, Piero Paolo Dirceu tiếp xúc với Chủ tịch Sevilla, đề nghị bù thêm tiền đạo Thụy Sĩ Johan Vonlanthen (Red Bull Salzburg) vào bản hợp đồng mua Fabiano. Muốn vậy, Milan phải mua Vonlanthen, sau đó gửi anh cho mượn và gá phân nửa chủ quyền anh ta cho Sevilla.

Hay tin này, người đại diện của Luis Fabiano là Jose Fuentes kêu gọi Milan hãy nói chuyện trực tiếp với Sevilla. “Khi Milan nói hợp đồng đã khóa và tôi nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng Milan, chừng nào họ nói là hy vọng của tôi đã hết. Tuy nhiên, nếu Milan thực sự muốn ký với Fabiano, họ phải nói chuyện với Chủ tịch Del Nido và tìm thấy một thỏa thuận với ông ấy. Tôi đã nói chuyện với Luis và cậu ấy thất vọng khi hợp đồng bất thành, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đừng bao giờ nói không thể trong bóng đá, vì thế, chúng tôi vẫn còn hy vọng”.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục