Giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 23-2009: Hàn Quốc vẫn vượt trội

Giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 23-2009: Hàn Quốc vẫn vượt trội

Chiều qua (18-7) đã diễn ra bán kết đôi nam, đôi nữ và chung kết 3 nội dung đôi. Các tay vợt Hàn Quốc đều lọt vào 3 trận chung kết, trong đó hết 2 nội dung đôi nam nữ và đôi nữ là cuộc chiến nội bộ.

Đoàn Kiến Quốc (Việt Nam) sớm dừng bước ở nội dung đơn nam. Ảnh: Dũng Phương
Đoàn Kiến Quốc (Việt Nam) sớm dừng bước ở nội dung đơn nam. Ảnh: Dũng Phương

Ở nội dung đôi nam, các “lão tướng” Đông Kobe Liu Yanheng/Chan Kazuhiro tưởng đã làm nên chuyện trước Kim Tae Hoon/Cho Eon Rae (Hàn Quốc) qua 5 ván đấu khá kịch tính, khi kiên cường lội ngược dòng trong thế bị dẫn điểm. Sau cùng, Yanheng/Kazuhiro thua Tae Hoon/Eon Rae 2-3 (11/13, 11/4, 8/11, 11/6, 5/11).

Kết quả các trận chung kết còn lại: đôi nam nữ, Cho Eon Rae/Lee Eun Hee (Hàn Quốc) thắng Mun Yeong Sang/Ko Eun Jin (Hàn Quốc) 3-0; đôi nữ, Nam Hye Jin/Le Eun Hee thắng Kim Na Li/Seo Mi Ae (Hàn Quốc) 3-0.

Nguyễn Nam Hải/Trần Tuấn Quỳnh là đại diện duy nhất của Việt Nam vào đến bán kết đôi nam, nhưng đã thua Liu Yanheng/Chan Kazuhiro (Đông Kobe) 0-3 (8/11, 11/13, 4/11) trong khoảng 20 phút. Đáng nói, Trần Tuấn Quỳnh vẫn phạm lỗi che tay khi giao bóng khiến trọng tài “nhà” buộc phải nhắc nhở, nhưng Quỳnh vẫn gân cổ… chống chế! Chung cuộc, Nam Hải/Tuấn Quỳnh đoạt HCĐ nội dung này.

Trong ngày cũng diễn ra các trận đấu 2 vòng đầu tiên nội dung đơn nam và nữ. Ở vòng đầu gồm 64 tay vợt nam, Nguyễn Nam Hải hưởng lợi thế bốc thăm nên không đấu, nhưng thua ngay vòng 32 tay vợt trước Hao An Lin (Singapore) với tỷ số 2-4. Trong số 12 tay vợt nam Việt Nam ra quân ở vòng đầu, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Trần Vĩ Phát, Trịnh Đức Luân đều giành phần thắng. Tiếc là họ đều thua các tay vợt Hàn Quốc ở vòng kế tiếp: Kiến Quốc-Jim Rae Joon 3-4; Tuấn Quỳnh-Lee Jung Chun 2-4; Đức Luân-Kim Jung Kyun 1-4.

THỤC OANH
(SGGP thể thao)

Tin cùng chuyên mục