Zheng Qinwen muốn tiếp nối truyền thống thắng vàng

Zheng Qinwen, ngôi sao đang nổi lên của quần vợt Trung Quốc, đang rất muốn tiếp nối truyền thống “thắng vàng” ở nội dung đơn nữ, điều mà các đàn chị, tiền bối đồng hương cô thường làm tại đấu trường Asiad (Asian Games) từ 2006 đến nay.
Zheng Qinwen là một trong những VĐV Trung Quốc rất đáng xem ở Asiad 19
Zheng Qinwen là một trong những VĐV Trung Quốc rất đáng xem ở Asiad 19

Báo giới của Trung Quốc vừa đồng loạt đăng tải bài viết giới thiệu về “10 ngôi sao đáng xem nhất của thể thao Trung Quốc” tại kỳ giải Asiad sắp diễn ra ở Hàng Châu, Zheng chính là một trong số những người được nhắc đến; thậm chí, cô được kỳ vọng cao nhất. Từng lọt đến tứ kết đơn nữ của US Open 2023 mới đây, và chỉ chịu dừng bước trước Aryna Sabalenka (Big Three của WTA”, người là á quân giải đấu), Zheng chắc chắn là niềm hy vọng số 1 của quần vợt nước chủ nhà tại giải đấu diễn ra ở Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, từ ngày 24-9 đến 30-9.

Đoạn bài viết về Zheng được miêu tả như sau: “Là một trong số những ngôi sao đang lên nóng bỏng nhất trong làng quần vợt, Zheng đã vượt qua á quân giải đấu năm ngoái, Ons Jabeur, ở US Open hồi tuần trước, để giành chiến thắng đầu tay trước một tay vợt thuộc tốp 10 thế giới tại đấu trường Grand Slam… Dù sau đó để thua tay vợt hạng 2 thế giới Aryna Sabalenka của Belarus ở tứ kết, Zheng vẫn tạo ra bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, khi cũng có lần đầu tiên lọt đến vòng đấu 8 tay vợt mạnh nhất ở đấu trường Grand Slam”. “Hồi tháng 7 rồi, Zheng đã thắng danh hiệu WTA Tour đầu tay tại Palermo Open (với 5 trận toàn thắng). Được giới mộ điệu biết đến với biệt danh là “Nữ hoàng Wen”, tay vợt trẻ mới 20 tuổi này hiện đang hướng tầm mắt đến đấu trường Asian Games sắp diễn ra!”, đoạn viết về Zheng được chốt lại như vậy.

Chính bản thân của Zheng cũng rất coi trọng kỳ giải Asiad 19 tại nước nhà: “Đây sẽ là kỳ giải Asian Games đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, cũng là lần đầu tôi thi đấu ở quê nhà, từ khi đi theo con đường chuyên nghiệp. Tôi thật sự nóng lòng chờ đợi giải đấu khởi tranh”.

Với Zheng, “thắng vàng” là mục tiêu duy nhất, những mục tiêu khác đều không xứng với tầm vóc hiện tại của cô, người con gái chịu ảnh hưởng rất lớn bởi “huyền thoại đàn chị” - cô Li Na. Zheng sẽ cố gắng trở thành tay vợt Trung Quốc thứ 4 giành HCV nội dung quần vợt đơn nữ tại Asiad, từ năm 2006, và là người Trung Quốc thứ 5 “thắng vàng” ở hạng mục này trong suốt bề dày lịch sử từ 1958...

Tin cùng chuyên mục