WTA Finals: Aryna Sabalenka và trải nghiệm khó quên khi mắc Covid-19

Aryna Sabalenka, tay vợt nữ hiện xếp hạng 2 thế giới, đang hiện diện tại Trung tâm Quần vợt Panamerican (Zapopan, Mexico) để chuẩn bị sẵn sàng cho WTA Finals 2021, nơi cô nằm ở chung bảng Chichén Itzá với Maria Sakkari (Hy Lạp), Iga Swiatek (Ba Lan) và Paula Badosa (Tây Ban Nha) - đối thủ đầu tiên của cô trong trận đấu sẽ diễn ra vào sáng ngày 12-11.
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka

Dù đang ở trong trạng thái sung sức để sẵn sàng cho giải đấu “Bát đại mỹ nhân” của WTA (giải đấu có tên đầy đủ là Akron WTA Finals Guadalajara), nhưng với cô gái 23 tuổi người Belarus, ám ảnh “kinh dị” mà cô từng trải qua hồi tháng trước khi bị mắc Covid-19 vẫn luôn là những ký ức “không thể nào quên”.

Tay vợt từng leo lên ngôi số 1 WTA hồi tháng 2 năm nay, chia sẻ trên Sky Sports: “Tôi nghĩ, giờ đây tôi đã hoàn toàn rõ ràng, vì tôi vừa mới tiêm vaccine Johnson & Johnson ở Miami. Hy vọng rằng, nhờ vậy tôi sẽ an toàn vì tôi không muốn phải cách ly thêm bất kỳ lần nào khác nữa. Chẳng có nhiều thú vị khi phải nằm cách ly đâu”.

“Tôi đã phải ở trong phòng cách ly suốt 10 ngày trời, tôi đã phải tự lập luyện và tự chuẩn bị trong căn phòng nhỏ xíu xiu đó, nhưng vẫn là chưa đủ. Tôi mất hết vị giác và cả khứu giác. Đó chắc chắn không phải là khoảng thời gian quá tuyệt vời đâu”, Sabalenka nhớ lại và chia sẻ về trải nghiệm “kinh dị” của mình khi mắc Covid-19.

Dù chỉ là tay vợt hạng 2 thế giới, nhưng ở giải Bát đại mỹ nhân sắp diễn ra tại Mexico, Sabalenka vẫn là hạt giống hàng đầu, sau khi “Nữ hoàng WTA” Ashleigh Barty lựa chọn không bay đến đất nước Bắc Mỹ để tham gia thi đấu vì vẫn e ngại những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Barty cũng như là… “đồng nghiệp nam” Nick Kyrios, là những tay vợt Australia tuyệt đối cẩn trọng trước tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới. Hai người này đã bỏ qua rất nhiều giải đấu kể từ khi dịch bệnh xảy ra để bảo vệ bản thân một cách tối đa, hạn chế di chuyển và tiếp xúc.

Với Sabalenka, trận đấu mở màn của cô vào 2 ngày nữa là lần thứ 2 cô đối đầu với “Mỹ nhân của Playa de Aro”. Trước đó, Badosa từng đánh bại Sabalenka với điểm số ngược dòng ngoạn mục là 5-7, 6-2, 7-6 (7-4) ở vòng 32 giải Western & Southern Open diễn ra hồi tháng 8 năm nay. Sau khi loại Sabalenka, Badosa thậm chí đã lọt đến vòng đấu tứ kết.

Ở WTA Finals 2021, 4 tay vợt còn lại ở bảng Teotihuacán là Barbora Krejcikova (CH Czech), Karolina Pliskova (cũng của CH Czech), Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) và Anett Konteveit (của Estonia). Các trận đấu mở màn giải đấu sẽ diễn ra ở bảng đấu này vào rạng sáng mai, ngày 11-11. Krejcikova sẽ đấu với Kontaveit vào lúc 3 giờ sáng, còn Pliskova đấu với Muguruza vào lúc 8 giờ 30.

Tin cùng chuyên mục