Vẫn “ngôi sao” Van Gaal

Man.United thắng trận tập huấn thứ 2

Trận thắng San Jose Earthquakes 3-1 đương nhiên chỉ là một trận giao hữu chẳng nói lên cái gì, nhưng trong buổi họp báo, ông thầy người Hà Lan lại chẳng ngại ngùng khi chê cầu thủ đang có đẳng cấp cao nhất đội hình là tân binh Schweinsteiger.

Thật ra, Van Gaal chẳng chê một mình Schweinsteiger, cụ thể là ông ta đánh giá 10 cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 đều chơi tệ, chỉ duy nhất một mình cầu thủ 19 tuổi Pereira là chơi tốt vì anh này có bàn thắng đầu tiên kể từ khi được đưa lên đội 1 của Man.United.

HLV Van Gaal (trái) và Schweinsteiger trong buổi họp báo

Nhanh chóng, báo chí giật tít “Schweinsteiger có một trận đấu tồi” dù có muốn đá tốt hơn cũng chẳng được bởi cái đội hình mà Schweinsteiger đá chung trong hiệp 2 là những người dự bị, đa số đều dưới 20 tuổi. Nếu thật sự Van Gaal có chê Schweinsteiger thì đó là một mình anh ta không thể giúp 10 người khác có cùng đẳng cấp với mình khi mà mới vài ngày trước, tiền vệ người Đức đã khen nức nở những đàn em nhỏ tuổi đang là đồng đội của mình tại Man.United.

Tóm lại, đấy chỉ là một lời bình luận vừa thật, vừa đùa của Van Gaal.

* * *

Dưới góc độ chuyên môn, người ta đang thấy ông Van Gaal cố tìm ra một đội hình tối ưu cho mùa giải mới. Dùng 2 đội hình khác nhau nhưng sơ đồ thi đấu thì vẫn là 4-2-3-1 với 1 tiền đạo cắm và 2 tiền vệ trung tâm giăng ngang. Man.United vận hành chủ yếu dựa trên sự năng động của 2 hậu vệ biên và 3 tiền vệ công đá sau lưng tiền đạo duy nhất. Cách vận hành này thể hiện rất rõ trong hiệp 1 khi Depay với chiếc áo số 9 thường xuyên có mặt ở trung tâm vòng cấm địa trong khi tiền đạo cắm Rooney lại lùi xuống đá như một hộ công. Depay ghi 2 bàn, dù đó đều là những pha lập công có sai sót lớn từ hàng thủ đối phương nhưng vị trí ghi bàn của anh lại nói lên khá nhiều điều.

Đấy là lý do mà sau trận đấu, ông Van Gaal “cải chính” rằng việc ông tuyên bố sẽ mua một tiền đạo nữa là không đúng. “Bản hợp đồng bất ngờ” này sẽ nằm ở vị trí khác. Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng 1 tuần, HLV người Hà Lan thay đổi thông tin về việc tuyển mộ thêm nhân sự mới.

* * *

Khoan bàn đến chuyện Man.United mua ai, nhưng qua cách mà đội bóng áo đỏ thi đấu tại Mỹ, vũ khí quan trọng nhất trong cách đá mà ông Van Gaal đang áp dụng đến từ những cầu thủ sau lưng tiền đạo. Điều này là cơ sở để chúng ta tin rằng, Man.United sẽ không mua thêm chân sút.

Thông tin từ thị trường thì cho biết, Man.United đã nâng giá mua Thomas Muller từ 60 lên 70 triệu bảng Anh. Cầu thủ này vốn dĩ không phải là một tiền đạo vùng cấm, đá chủ yếu bên hành lang nhưng lại ghi đa số bàn thắng khi đang ở vị trí trong vòng cấm hoặc đối diện cầu môn đối phương. Cách chơi đa năng ấy của Muller là mảnh ghép phù hợp cho sơ đồ thi đấu của Van Gaal.

Kế đến, việc Di Maria đang ngày càng xa sân Old Trafford lại cho thấy Man.United cần thêm những tiền vệ sắm vai ghi bàn. Mùa trước, các vụ mua sắm của Man.United khiến đội hình nghiêng về phía bên trái khi tấn công trong khi đó ở mùa này, họ tạo lại sự cân bằng với toàn bộ những cầu thủ thuận chân phải và Muller không phải là ngoại lệ.

Cuối cùng, những phát biểu tưởng là mâu thuẫn của Van Gaal kỳ thực có chung một điểm: Tân binh sắp đến không phải là tiền đạo nhưng là người ghi nhiều bàn thắng, tức là kiểu như Memphis Depay hay có thể là Muller vậy.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục