U22 Indonesia vào chung kết SEA Games nhờ U22 Việt Nam quá vội vàng

Hạnh phúc khi cùng U22 Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 32, HLV Indra Sjafri dành những lời tôn trọng đến đồng nghiệp Philippe Troussier của U22 Việt Nam.
U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam để giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam để giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dẫn trước U22 Việt Nam với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 được thực hiện bởi Ferrari vào đầu hiệp 2, nhưng đến phút 69, U22 Indonesia chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Arhan. Trước sức ép của U22 Việt Nam, hàng thủ của đội bóng xứ Vạn đảo không thể đứng vững, khi nhận thua thứ 2 ở phút 78. Nhưng tưởng trận đấu phải bước vào 30 phút hiệp phụ, thì cú ra chân của Taufany ở phút 90+6 đã ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho U22 Indonesia.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu với nụ cười hạnh phúc, HLV Indra Sjafri chia sẻ: “Một trận cầu đầy khó khăn của U22 Indonesia, khi chúng tôi ghi bàn quyết định vào những phút cuối trận. Các học trò của tôi đã rất nỗ lực chiến đấu, khi phải chơi với 10 người từ phút 60. Sự cố gắng của toàn đội đã được đền đáp với chiến thắng vô cùng xứng đáng”.

HLV Sjafri tiếp lời: “HLV Troussier rất đáng trân trọng. Trong trận đấu này, ông ấy điều chỉnh nhiều chi tiết, để giúp U22 Việt Nam thi đấu tốt hơn. Dù thất bại, nhưng họ đã khiến chúng tôi có trận cầu đầy vất vả. Tôi tin HLV Troussier sẽ giúp bóng đá Việt Nam tạo nên một thế hệ đội tuyển tốt”.

Nhà cầm quân của U22 Indonesia cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam: “Họ có phần vội vàng, khi liên tục dâng cao để tìm bàn thứ 3. Điều này đến từ việc hưng phấn khi có bàn thắng thứ 2 và lợi thế được chơi hơn người. Nhưng tôi đã ứng phó với việc tung thêm 2 cầu thủ vào sân để chờ cơ hội phản công. Những thay đổi này đã được đền đáp với tình huống ghi bàn thắng quyết định”.

U22 Indonesia sẽ chờ đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar, để tìm ra đối thủ cho trận chung kết SEA Games 32. Trận đấu cuối cùng của mùa giải được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 16-5 trên sân Olympic.

Theo ông Sjafri, ban huấn luyện của U22 Indonesia đã có kế hoạch cụ thể cho từng trận, để đảm bảo chuẩn bị tốt về nhân sự, thể lực lẫn tinh thần cho các cầu thủ từ đầu giải. “Chính những sự chuẩn bị chu đáo đã giúp toàn đội có được thành công đến lúc này. Chúng tôi sẽ cùng đối thủ vào chung kết tạo nên bữa tiệc bóng đá đẹp mắt”, nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục