TPHCM thắng dễ Gia Lai ở môn Futsal Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Đội TPHCM đã thể hiện được sức mạnh của mình khi giành chiến thắng trước Gia Lai trong ngày thi đấu thứ hai của môn Futsal Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Đội TPHCM (áo trắng) thắng dễ trước Gia Lai. Ảnh: ANH TRẦN
Đội TPHCM (áo trắng) thắng dễ trước Gia Lai. Ảnh: ANH TRẦN

Sau khi bất ngờ để Quảng Nam cầm hòa với tỉ số 2-2 ở trận ra quân, đội TPHCM đã như “lột xác” và thi đấu hay hơn hẳn ở trận đấu thứ hai, gặp đội Gia Lai. Ngay từ những phút đầu của trận đấu hôm nay, các cầu thủ TPHCM chơi pressing ép sân đối thủ. Ở những phút đầu tiên, đội trưởng Trần Văn Vũ đã nhanh chóng ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng của HLV Bảo Quân.

 Những phút sau đó, bóng hầu hết trong tầm kiểu soát của các cầu thủ TPHCM, các cầu thủ Hà Nội rất hiếm hoi có bóng nhưng họ cũng đã tận dụng được cơ hội ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 từ pha phản công nhanh của cầu thủ mang áo số 6 Bùi Việt Hồng.

 Sau bàn thua, các cầu thủ TPHCM lại dồn lên tấn công và quyết không cho đối thủ có được bóng. Nửa hiệp đấu còn lại Đức Hòa và Thái Huy lần lượt đi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho đội nhà.

 Sang đến hiệp 2 thì thế trận hoàn toàn thuộc về các học trò của HLV Bảo Quân. Trong 10 phút đầu tiên của hiệp đu, Quốc Nam, Đắc Huy và Eban lần lượt có những pha dứt điểm khiến cho thủ môn Trung Tín phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Nửa hiệp 2 trôi qua và tỉ số là 6-1 cho TPHCM.

 Các cầu thủ Gia Lai hiếm hoi có được cơ hội tấn công nhưng đều bị cản phá bơi hàng thủ chắc chắn và đầy kinh nghiệm. Phút 35, từ tình huống đá phạt của Quốc Nam, Mạnh Dũng có cú ra chân ghi bàn nâng tỉ số lên 7-1. Ba phút sau, cũng từ đường chuyền của Ngọc Sơn, Mạnh Dũng có pha bấm bóng qua đầu thủ môn ghi bàn thắng ấn định tỉ số 8-1 cho TPHCM.

Tin cùng chuyên mục