Tham gia Rotterdam vào tuần sau, Federer sẵn sàng cướp lại ngôi “Nhà vua”

Roger Federer đang rất nôn nóng với khát khao cướp lại ngôi vị “Nhà vua ATP” từ tay của Rafael Nadal. Đó là lý do anh đã sớm thay đổi lại lịch thi đấu của mình. Ban đầu, tay vợt người Thụy Sỹ chỉ dự định quay lại sân đấu sau Australian Open ở Dubai vào cuối tháng 2 này, nhưng giờ đây, anh đã quyết định tham gia Rotterdam Open – sẽ khai mạc vào tuần sau.

Roger Federer sẽ tham gia Rotterdam Open vào tuần sau
Roger Federer sẽ tham gia Rotterdam Open vào tuần sau

Hiện chỉ còn cách Nadal đúng 155 điểm, Federer đang đứng trước một cơ hội lớn để cướp lại ngôi “Nhà vua ATP” từ tay “đại kình địch” người Tây Ban Nha, qua đó, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử sở hữu ngôi số 1 thế giới. Anh sẽ đạt được thành tựu cuộc đời này, nếu lọt đến bán kết giải đấu trên đất Hà Lan vào tuần sau.

Trong quá khứ, tay vợt 36 tuổi người Thụy Sỹ từng 8 lần tham dự Rotterdam Open (hay còn gọi là ABN Amro), lần đầu tiên là hồi năm 1999 và lần gần đây nhất là hồi năm 2013. Trong ngần ấy năm, Federerer đã 2 lần đăng quang ngôi vô địch ở Ahoy Rotterdam – năm 2005, thắng Ivan Ljubicic của Croatia trong trận chung kết; và năm 2012, thắng Juan Martin del Potro trong trận chung kết. Ngoài ra, anh còn 1 lần giành được vị trí Á quân, đó là năm 2001, thua Nicolas Ecude của Pháp)

Tham gia Rotterdam vào tuần sau, Federer sẵn sàng cướp lại ngôi “Nhà vua” ảnh 1 Federer từng vô địch Rotterdam Open hồi năm 2012
“Giải đấu này là một sự kiện rất đặc biệt đối với bản thân tôi”, Federer nói trong thông báo cho hay anh sẽ tham gia Rotterdam vào tuần sau, “Tôi nhớ lần thi đấu ở đây, lần đầu tiên hồi năm 1999, đó là một trong những sự kiện đầu tiên khi tôi có cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của quần vợt chuyên nghiệp. Cảm giác khi tham gia giải đấu sẽ chào mừng 45 năm tuổi thật là tuyệt vời”.

Nếu lọt đến ít nhất là bán kết ở Rotterdam Open, Federer sẽ qua mặt huyền thoại người Mỹ Andre Agassi để trở thành tay vợt sở hữu ngôi số 1 thế giới lớn tuổi nhất trong lịch sử. Agassi từng leo lên ngôi số 1 trên bảng điểm của ATP hồi năm 2003, khi đó anh này đã 33 tuổi 131 ngày. Federer hoàn toàn có thể “phá nát” kỷ lục đó, khi anh đã 36 tuổi hơn.

Thông tin Federer tham gia Rotterdam Open đang được BTC giải đấu chào đón một cách cuồng nhiệt. Giám đốc điều hành giải đấu, ông Richard Krajicek, xúc động cho biết: “Chúng tôi nổi hết cả da gà khi Federer lựa chọn tham gia ABN Amro vào những phút cuối cùng. Sau kết quả tuyệt vời của anh ấy ở Australian Open, quả thật quá bang hoàng khi nghe tin anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi ở Rotterdam. Đây quả là một vương miện được đặt lên đầu chúng tôi ở giải đấu kỷ niệm 45 năm ngày thành lập”.

Tin cùng chuyên mục