Sức mạnh Lahm, Costa và Hojbjerg

Lahm, quân cờ giá trị

Bayern Munich đã khởi đầu cho chuyến du đấu ở Trung Quốc bằng chiến thắng 4-1 trước Valencia, mà Philipp Lahm, Douglas Costa và Pierre-Emile Hojbjerg là những điểm nhấn đáng chú ý. 

Sức mạnh Lahm, Costa và Hojbjerg ảnh 1

Philipp Lahm (21) đã thực hiện 2 pha kiến tạo cho Thomas Mueller lập cú đúp.

Bằng lối chơi một chạm với tốc độ cao, Bayern Munich đã tạo sức ép liên tục lên hàng phòng ngự, khống chế khu vực giữa sân và cô lập hàng công của Valencia để cuối cùng giành được chiến thắng một cách thuyết phục với tỷ số 4-1.

Lahm, quân cờ giá trị

Thomas Mueller lập cú đúp cho Bayern và 2 bàn thắng còn lại thuộc về Thiago Alcantara cùng Robert Lewandowski. Tuy nhiên, họ lại không phải là những điểm nhấn đang chú ý nhất ở trận giao hữu này.

Vai trò và sự hiệu quả của Philipp Lahm được xem là cốt lõi trong chiến thắng của Bayern. Nhiều người sẽ phải tự hỏi Lahm chơi ở vai trò tiền vệ cánh phải hay wing-back? Đó là điều không cần thiết bởi có một sự thật rất rõ ràng: hành lang phải là trách nhiệm của Lahm và anh đã gánh vác trách nhiệm đó rất tốt.

Với những đường chuyền thông minh, Lahm đã đóng vai trò kiến tạo trong cả 2 bàn thắng của Mueller ở hiệp 1. Mặt khác, khả năng cắt vào trong từ cánh phải của anh còn tạo ra sự linh hoạt cho những phương án tấn công. Qua cách chơi như thế, Lahm được xem là một quân cờ rất có giá trị của HLV Guardiola và ông sẽ tìm thấy nhiều cách để khai thác tối đa khả năng của anh ở mùa giải sắp tới.  

Costa và Hojbjerg đầy hứa hẹn

Trong khi đó, trên cánh trái, tân binh Douglas Costa đã tận dụng rất tốt mọi không gian mà hậu vệ phải Barragan của Valencia dành cho mình, đồng thời làm tất cả mọi thứ có thể ngay khi vừa mất bóng để không cho Valencia nhanh chóng triển khai bóng. Quan trọng hơn, anh đã tiếp bước David Alaba và Juan Bernat để cho phép Bayern khai thác tối đa không gian bên cánh trái. Tất nhiên, Costa vẫn cần có thêm thời gian để hoàn thiện mình nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là quá tốt đối với một tân binh.

Pierre-Emile Hojbjerg chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 nhưng khoảng thời gian hơn 30 phút cũng đủ để anh tạo dấu ấn lên trận đấu. Sự khéo léo và sự hiện diện mạnh mẽ của Hojbjerg trên quả bóng đã tạo nên sự khác biệt ở trình độ cao và dù đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn thì ở tuổi 20, đó cũng là một màn trình diễn đầy hứa hẹn để có thể giúp anh được thi đấu thường xuyên hơn trong mùa bóng mới.

Bayern sẽ tiếp tục đá giao hữu với Inter Milan vào ngày 21-7 tại Thượng Hải trước khi kết thúc chuyến du đấu Trung Quốc bằng cuộc đọ sức với Guangzhou Evergrand vào ngày 23-7 tại Quảng Châu.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục