Rafael Nadal: Quay trở lại ngay ở tuần đầu tiên của mùa giải 2024, từ Brisbane International

Rafael Nadal chính thức quay trở lại với ATP Tour vào đầu năm sau, sau khi anh vắng mặt từ vòng 2 của Australian Open 2023 đến hết năm nay. Đây là một tin rất vui với giới mộ điệu quần vợt thế giới, thậm chí, với cả một người có mối quan hệ chuyên môn “xung khắc như nước với lửa” cùng Nadal là Novak Djokovic. Mùa giải 2024 hẳn sẽ là cực kỳ sôi động!
Nadal sẽ quay trở lại từ Brisbane International 2024
Nadal sẽ quay trở lại từ Brisbane International 2024

Thông tin Nadal sẽ tái xuất từ mùa giải 2024 đã râm ran khoảng 2 tuần lễ nay. Tuy nhiên, khi mà Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha chính thức thông báo lịch trình thi đấu mới của bản thân mình, giới mộ điệu mới cảm thấy nhẹ nhõm và mừng rỡ.

Cụ thể, Nadal sẽ chính thức quay trở lại từ Brisbane International (hệ giải ATP 250 diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, 1-1-2024).

“Sau một năm trời cách xa thi đấu, đã đến lúc để tôi quay trở lại. Câu chuyện đó sẽ diễn ra tại giải đấu Brisbane ngay từ tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng của năm sau!".

Nadal thông báo rất ngắn gọn và đơn giản về quyết định mà cả làng quần vợt thế giới đợi chờ lâu nay. Mọi người đều nhớ khoảnh khắc anh xúc động thế nào khi đưa ra quyết định rút lui khỏi French Open 2023 từ Học viện của mình.

Cho dù đây nhiều khả năng là... “mùa giải chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp cuối cùng” với Nadal, nhưng chắc chắn, giới mộ điệu và giới chuyên môn, đặc biệt hơn nữa là BTC của Úc mở rộng, sẽ cảm thấy rất hoan hỉ.

Ai cũng hiểu, “Cuộc vui nào cũng sẽ tàn”, nhưng mà được xem một người như Nadal thi đấu thêm 1 năm nữa, là đặc ân với cả thế giới trong 365 ngày sắp tới.

Tất nhiên, sẽ rất khó để Nadal tranh đoạt thêm bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào với tình trạng thể lực và tuổi tác như hiện nay!

Nhưng nếu anh đến với Roland Garros 2024 ở trong trạng thái hoàn toàn khỏe khoắn - không còn vướng bận nào, hãy đừng nói với Nadal rằng, việc “giành ngôi vô địch French Open lần thứ 15 là chuyện bất khả thi”. Khi bóng còn chưa bay, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hôm 24-10, chính HLV của Djokovic - ông Goran Ivanisevic - đã lên tiếng cảnh báo “trước” về sự nguy hiểm của Nadal ở giải Pháp mở rộng...

“Tôi bảo đảm, Nadal sẽ rất ổn, cậu ấy sẽ quay trở lại nếu cậu ấy sẵn sàng và tôi cũng đảm bảo thêm một điều rằng là, Nadal sẽ rất nguy hiểm tại đấu trường Roland Garros”.

Tất nhiên, Nadal quay trở lại ở trong một tâm trạng hoan hỉ, không so đo phân tranh và đơn giản chỉ là thưởng thức bản thân mình thêm một lần nữa.

Anh từng thừa nhận cách đây không lâu: “Tôi sẽ không giành nhiều danh hiệu Grand Slam hơn Novak Djokovic, nhưng tôi sẽ cho bản thân mình cơ hội tự thưởng thức bản thân thêm lần nữa”.

Trong sự nghiệp của mình, Nadal hiếm khi lựa chọn giải đấu tại Brisbane là nơi khởi đầu của mùa giải năm mới.

Ở giải đấu gần nhất, diễn ra hồi năm 2019 (trước dịch Covid-19), Nadal đã đang ký tham gia nhưng rút lui vào giờ chót vì chấn thương. Trước đó, anh chỉ tham dự lần duy nhất ở Brisbane International 2017, để thua Milos Aronic ở tứ kết.

Tin cùng chuyên mục