Pivo Nguyễn Minh Trí sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đội tuyển futsal Việt Nam

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn rèn luyện tại TPHCM để chuẩn bị tham dự VCK futsal châu Á 2024. Mới đây, pivo Nguyễn Minh Trí đã báo tin vui đến HLV Giustozzi Diego Raul khi quá trình hồi phục chấn thương tốt và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong tuần tới.

Minh Trí đang bình phục tốt chấn thương và có thể ra sân tập cùng với toàn đội vào tuần sau
Minh Trí đang bình phục tốt chấn thương và có thể ra sân tập cùng với toàn đội vào tuần sau

Thuận lợi cho đội tuyển futsal Việt Nam ở đợt tập trung này khi LĐBĐ Việt Nam đã bố trí giải futsal VĐQG 2024 sớm hơn mọi năm. Giải năm nay diễn ra 3 vòng đầu tiên vào tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết, điều đó giúp cho các cầu thủ có được phong độ tốt nhất và là cơ sở thuận lợi cho Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam rà soát phong độ, tình hình sức khỏe của các tuyển thủ.

Cũng chính điều đó mà HLV Giustozzi Diego Raul và các cộng sự không phải chuẩn bị lại thể lực mà tiến hành ngay các bài tập chiến thuật trong những ngày qua.

Chân sút kỳ cựu ở đội tuyển futsal Việt Nam là Nguyễn Minh Trí vốn chưa tập luyện chung với đội từ đầu giai đoạn tập trung do chấn thương. Cầu thủ này vốn bị giãn dây chằng ngay ở trận đầu tiên của CLB Thái Sơn Nam TPHCM ở giải VĐQG 2024.

Theo thông tin mới nhất từ Ban huấn luyện, Nguyễn Minh Trí đang có sự bình phục tốt và hoàn toàn có thể trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội trong thời gian tới. Cùng với đó là Đinh Công Viên, cũng đang trong quá trình hồi phục và sẽ trở lại tập luyện trong những này tới.

vff-2-2-9619.jpg
Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 5 trận đấu quốc tế trước khi tham dự VCK châu Á 2024

Trước ngày lên đường sang Thái Lan tham dự VCK futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ làm chủ nhà giải futsal quốc tế diễn ra tại TPHCM vào cuối tháng 3. Tại giải này, đội lượt gặp New Zealand (ngày 28-3), Morocco (ngày 30-3) và Iran (ngày 31-3). Sau đó, toàn đội có thêm hai trận giao hữu nội bộ với đội tuyển Malaysia vào ngày 6 và 8-4 trước khi chốt danh sách xuống còn 14 cầu thủ tham dự cuộc đua tại đấu trường futsal châu Á.

Trong chia sẻ mới đây khi đánh giá về bảng đấu tại VCK futsal châu Á 2024, HLV Giustozzi Diego Raul nhận xét: ““Bảng đấu này rất thú vị. Thái Lan là ứng cử viên, có trình độ cao, từng dự World Cup lại có sân nhà. Trung Quốc và Myanmar có sự tiến bộ nhanh chóng. Tất cả các đội giành quyền dự VCK đều mạnh. Nhưng quan trọng là đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị và giải quyết từng trận ra sao”.

Tin cùng chuyên mục