Nhật Bản và Hàn Quốc vắng “sao”

Hai thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thể gửi những cầu thủ sáng giá nhất đến giải VĐ Đông Á diễn ra vào tháng sau.

Giải đấu này năm nay sẽ được đăng cai bởi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Điều đáng nói là giải VĐ Đông Á không được FIFA công nhận chính thức do vậy những CLB ở châu Âu, vốn đang chuẩn bị cho mùa giải mới đã cận kề, không có nghĩa vụ “nhả” cầu thủ về cho tuyển quốc gia của họ.

Người hâm mộ sẽ không được chứng kiến Son Heung-min thi đấu ở giải VĐ Đông Á sắp tới.

Điều này đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ thiếu đi Keisuke Honda (AC Milan) hay Shinji Kagawa (Borussia Dortmund). Trong khi đó, Hàn Quốc cũng không thể có được sự phục vụ của Son Heung-min (Leverkusen) và ngôi sao ở Premier League, Ki Seung-yeung (Swansea City).

Tuy vậy, đây cũng là cơ hội giảm bớt áp lực cho những cầu thủ chủ chốt và giúp họ có sự tập trung tốt hơn cho vòng loại World Cup 2018. HLV Vahid Halihodzic của Nhật Bản gọi toàn bộ đội hình chỉ toàn những cầu thủ đang đá ở giải quốc nội của nước này. Trong đó, những cái tên có lần đầu tiên được triệu tập vào tuyển quốc gia là Yuki Moto (Urawa Reds), Yoki Yonekura và Shu Kurata (Gamba Osaka), Wataru Endo (Shonan Bellmare).

Trả lời báo giới tại Tokyo, ông Halihodzic nói: “Giải đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ mới chứng tỏ năng lực của họ. Với những cái tên hiện đang chơi ở J-League, đây là một bài kiểm tra rất đáng giá”. Nhật Bản đang rất quyết tâm lấy lại hình ảnh sau khi đã bị Singapore thủ hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà trong trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2018.

HLV Uli Stielike của Hàn Quốc thì chỉ có thể gọi về các cầu thủ đang khoác áo những CLB ở giải chuyên nghiệp của Trung Quốc và Nhật Bản. Đội tuyển á quân của Asian Cup 2015 cũng sẽ có sự quay trở lại của Kim Shin-wook, lần đầu tiên kể từ khi anh bị vỡ mắt cá chân vào tháng 9 năm ngoái trong một trận đấu ở Asian Games. Tiền đạo cao 1,96m này thậm chí đã được liên hệ để chuyển đến Anh thi đấu nhưng dường như đang có nhiều lựa chọn và đòi giá cao hơn sau khi anh thi đấu ấn tượng ở Trung Quốc. Thủ thành Kim Jin-hyeon thì đã xin rút lui khỏi đợt tập trung lần này do dính chấn thương cổ và người thay thế là Lee Bom-young.

“Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ có được đội hình mạnh nhất của họ, trong khi Nhật Bản đối mặt với tình trạng tương tự như của chúng tôi”, Stielike phát biểu. “Chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất có thể với những con người hiện có”.

HLV tuyển Trung Quốc, Alain Perrin, gọi đến 7 cầu thủ từ đội bóng hùng mạnh Quảng Châu Evergrande của Chinese Super League.  Với tuyển CHDCND Triều Tiên, mặc dù thi đấu đáng thất vọng ở Asian Cup nhưng họ lại đang khởi đầu vòng loại World Cup 2018 một cách ấn tượng. Đội bóng này có 3 cái tên hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Ri Yong Jik và An Byoung chơi bóng tại Nhật Bản, trong khi Pak Kwang Ryong khoác áo một đội bóng của Thụy Sĩ. Điều bất ngờ là ngôi sao Jong Tae Se, người mới chuyển đến Shimizu S-Pulse của Nhật Bản từ Suwon Samsung Bluewings của Hàn Quốc, đã không được triệu tập lần này.

VŨ ĐỨC NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục