Hướng đến Euro 2012

Ngày hội bóng đá tấn công

Euro 2012 tại Ba Lan và Ucraina có thể sẽ mang đến cho giới mộ điệu những trận cầu với nhịp điệu tấn công sôi động và tràn ngập bàn thắng bởi vì ở đó, những chân sút thượng thặng nhất trên sân cỏ châu Âu mùa này đều góp mặt.
Ngày hội bóng đá tấn công

Euro 2012 tại Ba Lan và Ucraina có thể sẽ mang đến cho giới mộ điệu những trận cầu với nhịp điệu tấn công sôi động và tràn ngập bàn thắng bởi vì ở đó, những chân sút thượng thặng nhất trên sân cỏ châu Âu mùa này đều góp mặt.

Với 29 bàn, Klaas-Jan Huntelaar đã trở thành chân sút Hà Lan đầu tiên trong lịch sử Bundesliga giành giải Vua phá lưới. Nếu nhìn rộng ra mọi mặt trận, “thợ săn” đã kết thúc mùa bóng với 48 bàn chỉ sau 47 trận, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Ngày hội bóng đá tấn công ảnh 1

Van Persie (trái) và Rooney đều đạt phong độ đỉnh cao trong mùa bóng này

Tuy nhiên, Huntelaar không phải là chân sút Hà Lan duy nhất đạt phong độ chói sáng mùa này. Nếu HLV Bert van Marwijk tiếp tục giữ đội hình yêu thích 4-2-3-1, ông sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn giữa Huntelaar và Robin van Persie, người cũng vừa trải qua mùa bóng đẹp nhất sự nghiệp với 37 bàn, trong đó 30 bàn tại Premier League giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới.

Trở lại Bundesliga, phía sau Huntelaar một chút, Mario Gomez cũng đạt phong độ rực rỡ với 41 bàn sau 51 trận cho Hùm xám, chưa kể trận chung kết Champions League với Chelsea vào đêm nay.

Tất nhiên, khi nhắc đến khái niệm săn bàn thì cả Huntelaar, Gomez hay Van Persie cũng đành phải đứng sau Cristiano Ronaldo, người vẫn tiếp tục chinh phục những cột mốc ghi bàn do các tiền bối hoặc chính bản thân anh tạo ra. Nếu chỉ tính tính về hattrick, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 6 cú hattrick mùa này. Còn nếu tính về số lượng bàn thắng, Ronaldo đã chạm đến cột mốc vĩ đại 60 bàn mùa này. Cứ sau một mùa bóng xuất sắc, Ronaldo lại còn tiến bộ hơn nữa trong mùa bóng tiếp theo.

Liệu lần này, mọi thứ có khác khi các tiền đạo không hẹn nhưng lại cùng đạt đến thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp. Họ tạo cho giới mộ điệu cảm giác chỉ cần đưa bóng đến quanh quẩn vị trí của họ, bàn thắng nhất định sẽ đến.

Có điểm chung giữa 4 cầu thủ vừa nêu: họ chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Huntelaar khá nhất, nhưng anh vẫn chưa có dấu ấn gì ở VCK các giải đấu lớn.

Van Persie quá ích kỷ, khác xa hình ảnh của chính anh ở Arsenal. Ronaldo vẫn tiếp tục là đề tài bàn tán tại Bồ Đào Nha suốt nhiều năm qua trong Gomez có cố mãi cũng không giành nổi vị trí chính thức từ tay lão tướng Miroslav Klose.

Nếu có một tiền đạo có tầm ảnh hưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển thì đấy có lẽ là Wayne Rooney, người sẽ phải nghỉ 2 trận đầu vòng bảng vì án treo giò. Nhưng từ trận thứ 3 và nếu tuyển Anh tiến xa, họ sẽ có một Rooney sát thủ, tác giả của 34 bàn cho Man.United trên mọi mặt trận mùa này, cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh.

Sự thành công của các chân sút châu Âu chưa dừng lại ở đó. Thụy Điển có thể trông cậy vào Zlatan Ibrahimovic, tác giả của 35 bàn thắng cho Milan mùa này. Đến cả Ba Lan heo hắt tài năng, giờ bỗng nhiên xuất hiện ngôi sao Robert Lewandowski làm mưa làm gió tại Bundesliga, ghi đến 30 bàn cho Dortmund.

Dưới sự chỉ bảo của Jose Mourinho, Karim Benzema (Pháp) vừa trải qua mùa bóng thành công nhất sự nhiệp với 32 bàn. Trong bối cảnh đó, xem ra hàng công của Tây Ban Nha lại thuộc hàng kém nhất trong các ứng viên với những cái tên như Torres hay David Villa.

PHẠM VIỆT

Tin cùng chuyên mục