* Sunderland thua Man.United 0 - 1
* Bolton cùng với Blackburn, Wolverhampton xuống hạng
(SGGPO).- Cuối cùng, Manchester City cũng đã đoạt được chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012 sau khi giành chiến thắng nghẹt thở và đầy kịch tính với tỷ số 3 - 2 trước đội khách Queens Park Rangers, ở vòng đấu cuối (vòng 38) diễn ra tại sân Etihad, đêm 13-5.
Sau 44 năm, Man.City cũng đã có được chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh.
Ở vòng đấu này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai cặp Man.City - Queens Park Rangers và Sunderland - Man.United để xem cuộc chạy đua đến ngôi vô địch giữa hai đội bóng của thành phố Manchester.
Tại sân Etihad, không thể tin nổi khi đến phút 90 của trận đấu, Man.City vẫn bị Queens Park Rangers dẫn 2 - 1. Cùng lúc đó, tại sân Ánh sáng, Manchester United đã có được 3 điểm trọn vẹn sau trận thắng 1 - 0 trước chủ nhà Sunderland. Bàn thắng duy nhất do tiền đạo Rooney ghi ở phút 20. Với kết quả này, ngôi vô địch rơi vào tay Man.United.
Niềm vui của các cầu thủ Man.City sau khi Aguero ghi bàn vào lưới Queens Park Rangers.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng năm phút bù giờ, cặp tiền đạo E.Dzeko và Sergio Aguero lần lượt ghi bàn mang lại chiến thắng vô cùng quan trọng cho Man.City. Như vậy, thầy trò HLV Mancini đã lên ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012.
Cùng được 89 điểm với Man.United, nhưng Man.City hơn hiệu số bàn thắng (+64 so với +56) và cả trong đối đầu trực tiếp.
Trước đó, ở phút 39, Man.City vượt lên dẫn 1 - 0 nhờ pha lập công của hậu vệ P. Zabaleta. Trong khoảng thời gian còn lại, ở các phút 48 và 66, lần lượt D. Cisse và J. Mackie bất ngờ chọc thủng lưới đội chủ nhà đưa Queens Park Rangers vượt lên dẫn 2 - 1. Đáng nói hơn khi ở phút 55, tiền vệ J. Barton của đội khách nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Aguero.
Trận đấu trở nên căng thẳng sau khi Barton phạm lỗi với Tevez.
Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, West Bromwich thua Arsenal 2 - 3; Tottenham thắng Fulham 2 - 0; Stoke City hòa Bolton 2 - 2; Everton thắng Newcastle 3 - 1; Swansea thắng Liverpool 1 - 0; Chelsea thắng Blackburn 2 - 1; Norwich thắng Aston Villa 2 - 0; Wigan thắng Wolverhampton 3 - 2.
Với các kết quả trên, Arsenal (70 điểm) về đích ở vị trí thứ ba và giành suất dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Tottenham (69 điểm) đứng ở vị trí thứ tư. Newcastle (65 điểm và Chelsea (64 điểm) chia nhau vị trí thứ năm và thứ sáu.
Ở nhóm cuối, dù để thua Man.City nhưng Queens Park Rangers vẫn trụ hạng do Bolton chỉ tìm được kết quả hòa trên sân Stoke City. Bolton sẽ cùng với Blackburn Rovers và Wolverhampton xuống chơi ở Giải Hạng nhất mùa sau.
Bảng xếp hạng chung cuộc | |||||||
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
| 1 | Man.City | 38 | 28 | 5 | 5 | 64 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man.United | 38 | 28 | 5 | 5 | 56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 25 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 5 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 37 | 14 | 10 | 13 | 8 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| 11 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
| 12 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 | 45 |
| 13 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 |
| 14 | Swansea | 37 | 11 | 11 | 15 | -8 | 44 |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | -42 | 25 |
Tr.Việt