Liverpool: Sẵn sàng cho một chương mới?

Trước thềm trận đấu với Dortmund, các nhà phân tích của bóng đá Anh đều có chung một nhận định: Những gì Jurgen Klopp làm cho Liverpool đã xứng đáng như những gì mà người ta kỳ vọng về ông như khi còn ở Dortmund.

Trước thềm trận đấu với Dortmund, các nhà phân tích của bóng đá Anh đều có chung một nhận định: Những gì Jurgen Klopp làm cho Liverpool đã xứng đáng như những gì mà người ta kỳ vọng về ông như khi còn ở Dortmund.

Liverpool: Sẵn sàng cho một chương mới? ảnh 1

Jurgen Klopp khích lệ cầu thủ của mình.

Klopp có cơ hội để thay đổi đội hình Liverpool nhưng ông lại không làm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bản năng của một con người đã vực dậy và đưa Dordmund lên đỉnh cao nước Đức đã mách bảo ông không thể chờ đợi gì ở giai đoạn chuyển nhượng ngắn ngủi và nhiều rủi ro đó. Thực tế chứng minh, Liverpool vẫn còn cơ hội vào tốp 4 giải ngoại hạng, có thể đoạt vinh quang tại châu Âu dù Klopp chưa trải qua một mùa giải trọn vẹn trên băng ghế huấn luyện.

Vậy Klopp đã làm được gì cho Liverpool và ông ta đang chờ đợi những gì?

Trước khi Klopp đến, trung vệ Lovren đơn giản là một nỗi thất vọng so với bản hợp đồng 20 triệu bảng mà Liverpool đã bỏ ra để chiêu mộ trung vệ của Southampton này. Thậm chí, ở mùa giải đầu tiên tại sân Anfiled, Lovren còn được xếp vào danh sách 20 bản hợp đồng tệ nhất của giải ngoại hạng vì những lỗi ngớ ngẩn trong phòng thủ. Người cạnh tranh vị trí của Lovren là Sakho từng được xem như một cái gai trong mắt Brendan Rodgers, có khi còn không được đưa vào danh sách đăng ký dù không hề bị chấn thương. Bộ đôi trung vệ có giá cao nhất của Liverpool suýt nữa bị bán vào mùa hè.

Nhưng dưới thời của Klopp, họ đã trở thành những con người khác. Những giới hạn của họ thì vẫn còn đó nhưng Klopp đã giúp họ thích ứng tốt hơn với chiến thuật của mình. Bóng đá của Klopp luôn cần các quả chuyền dài từ các trung vệ để phát động tấn công và bộ đôi trung vệ này đáp ứng được yêu cầu đó. Mặc dù Liverpool vẫn là đội có hàng thủ kém nhất trong tốp 10 nhưng kết quả thi đấu thì lại tích cực hơn, đó là nhờ khả năng tham gia vào tấn công của các cầu thủ tuyến sau. Liverpool có thể trả giá cho sự ham mê tấn công của mình, ví dụ như trận thua ngược Southampton hay bị Tottenham gỡ hòa mới đây nhưng hàng thủ của họ không để thủng lưới theo kiểu vô duyên như trước. Cái cách mà Klopp thay đổi Lovren, Sakho hay Emre Can cũng giống như việc ông đã đưa Hummels trở thành trung vệ hàng đầu thế giới.

***
Jurgen Klopp đã làm xong phần việc thứ nhất đó là tái xây dựng Liverpool giàu tính chiến đấu hơn nhưng theo các nhà quan sát, chỉ bấy nhiêu đó thì chưa đủ để đội bóng vùng Meyserside trở lại với vinh quang.
Trận hòa với Tottenham vừa qua phản ảnh rõ nét thực trạng của Liverpool. Thứ nhất, họ có đủ bản lĩnh để đá các trận cầu lớn, kể cả với đội đang hơn mình đến 17 điểm trên bảng xếp hạng. Thứ hai, họ đang thiếu một cầu thủ như Marco Reus, học trò cưng của Klopp tại Dortmund, người có thể sẽ đập vỡ giấc mơ tìm vé dự Champions League bằng ngôi vô địch Europa League của ông thầy cũ. Marco Reus chính là hiện thân của những gì mà Liverpool đang thiếu: 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới, một cầu thủ có thể tự mình ghi bàn và dẫn dắt được hàng tấn công, 1 vị trí được dìu dắt bởi Klopp để hiểu rõ những gì ông ta muốn trên sân. Tại Liverpool hiện nay, hoàn toàn không có một người như vậy.

Thế nên, người ta không ngạc nhiên khi trong bản danh sách tiềm năng sẽ mua của Liverpool có những cái tên như Reuz, như Goetze... Họ có điểm chung là trẻ, tài năng, trải nghiệm đỉnh cao nhiều và quan trọng là hiểu thứ bóng đá của Klopp. Kể từ sau khi Luis Suarez ra đi, Liverpool không còn những cầu thủ khiến cả giải ngoại hạng phải ngước nhìn. Sự thay đổi nhân sự chóng mặt của Rodgers và sự thất bại về chuyển nhượng đã biến Liverpool thành một đội bóng đông đảo nhưng thiếu chất lượng. Có lẽ, đây chính là lý do mà Klopp  đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè mới tiến hành cuộc cách mạng về con người, điều mà người tiền nhiệm Rodgers mất đến 2 năm cùng gần 200 triệu bảng mà chẳng đi đến đâu.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục