“King” Carlos Alcaraz: Quay lại sân đấu sau 4 tháng vắng bóng, sẵn sàng giành lại ngôi số 1 từ tay Novak Djokovic

Vì chấn thương gân kheo, Carlos Alcaraz đã không thể tham gia Australian Open 2023. Trước màn hình ti vi, anh phải chứng kiến Novak Djokovic đăng quang ngôi vô địch, đồng thời soán luôn ngôi số 1 thế giới của anh. Sau 4 tháng vắng bóng để chữa trị chấn thương, “King” Carlos đã sẵn sàng quay trở lại ở Argentina Open (của Buenos Aires).
Alcaraz đang tập luyện trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả
Alcaraz đang tập luyện trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả

Alcaraz, người sẽ quay trở lại với trận đấu đầu tiên chống lại Laslo Đere (của Croatia, hạng 57 ATP) ở vòng 2 giải đấu đang diễn ra tại CLB Quần vợt trên cỏ Buenos Aires, cho biết: “Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi tôi trải nghiệm quãng thời gian ngự trị trên ngôi số 1 thế giới. Giờ đây, mục tiêu của tôi chính là giành lại ngôi số 1 và cố gắng chơi thứ quần vợt tốt nhất ở những giải đấu này để quay lại với con số 1 đó. Tôi hiện đang trông chờ điều đó!”.

Alcaraz hiện đang xếp Hạng 2 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP, vị trí có thể nói là “Dưới một người, nhưng trên cả vạn người”. Tuy vậy, là tay vợt Next Gen mới nhất giành được ngôi vô địch Grand Slam đình đám, anh sẽ không chỉ hài lòng với vị trí hiện tại mà rất muốn tranh hùng cùng với Djokovic, người đang bay cao trên trời xanh sau danh hiệu Grand Slam thứ 22. Nhưng điều đó vẫn chỉ là câu chuyện tương lai - với “King” Carlos...

Hiện tại, anh đang tập trung vào giải đấu sân đất nện tại Argentina (giải đấu trên mặt sân đất nện nhưng lại được tổ chức ở CLB có tên là "Quần vợt trên cỏ ở Buenos Aires"). Tất nhiên, do mới quay trở lại sân đấu sau 4 tháng vắng bóng, Alcaraz không đặt kỳ vọng quá nhiều để né tránh phải đối mặt với áp lực quá cao, dẫn đến phản tác dụng. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha vẫn đang cần những bước quay trở lại thật kiên nhẫn và cả từ từ.

“Tôi đang có cảm giác rất tuyệt vời. Tôi đã từng quen thuộc với những điều kiện này, được chơi bóng với những tay vợt giỏi nhất, vì vậy, hiện tôi đang cảm thấy rất tốt. Với tôi, sẽ là rất khó khi chơi giải đấu đầu tiên sau một thời gian dài, sau đến 4 tháng trời. Vì thế, sẽ thật sự, thật sự rất khó khăn để giành lấy ngôi vô địch của giải đấu hay tiến gần đến chiến thắng. Hy vọng của tôi là cảm thấy ổn với chấn thương, với cơ thể và cố gắng thi đấu cho thật tốt”, anh chàng sinh năm 2003 cho biết về giải đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Vào sáng sớm ngày mai, thứ Năm ngày 16-2, Alcaraz sẽ chính thức quay trở lại sân đấu sau 4 tháng vắng mặt ATP Tour.

Tin cùng chuyên mục