Paris Masters: Rafael Nadal bị loại dù thắng trước ván mở màn, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz lọt vào TK

Bất ngờ sớm xảy ra ở Paris Masters 2022. Rafael Nadal đã bị loại, sau khi để thua ngược trước Tommy Paul (Mỹ, hạng 31 thế giới) với điểm số 6-3, 6-7 (4-7), và 1-6. Trong khi đó, cả Carlos Alcaraz lẫn Novak Djokovic đều thắng dễ sau 2 ván đấu để giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết của giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm.

Nadal bị loại
Nadal bị loại

Dù được đánh giá là 1 trong 3 Ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, lại cần phải rất nỗ lực vì chưa từng đăng quang ở Paris Masters và đang cạnh tranh vị trí Tay vợt số 1 thế giới cuối mùa giải 2022 với tay vợt đồng hương đàn em “King” Carlos, Nadal vẫn thất thủ ngay trong trận đấu mở màn của mình tại Accor Arena.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá thuận lợi với Nadal, người đã thừa nhận không còn động lực đua tranh ngôi số 1 thế giới trước khi Paris Masters diễn ra, để dành sức giành các giải thưởng cao quý khả dĩ khác. Anh để thua break-point ở game đấu thứ 3 - của ván đấu đầu tiên, sau đó thắng ngược 2 break-point để giành quyền kiểm soát ván 1.

Tuy vậy, mọi thứ càng lúc càng xấu. “Trao đổi” break-point với Paul ở đầu ván 2, Nadal không thể “dứt điểm” được đối thủ và buộc phải bước vào loạt đánh tie-break. Ở đây, đối thủ người Mỹ mới là người giành chiến thắng cuối cùng khi dẫn 4-1, rồi 6-3 trước khi kết thúc ván đấu với điểm số là 7-4.

Trong ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định, Nadal sớm để thua break-point ngay ở game mở màn - rồi anh tiếp tục để thua break-point để bị gia tăng cách biệt thành 1-4 và cuối cùng, chấm dứt tham vọng ở điểm số thua 1-6. Đây là trận đấu đầu tiên của Nadal trong tư cách là một người cha, tiếc là, anh đã thất bại.

Sau kết quả này, Nadal cho biết anh sẽ hướng đến ATP Finals tại Turin, anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi kết quả tiêu cực. Nadal chia sẻ: “Vâng, tôi hy vọng, nếu không có gì xảy ra, tôi hy vọng sẽ đến Turin và tham dự ATP Finals. Tôi rất phấn khích nếu được thi đấu ở đó, dù vài tháng vừa qua không quá tuyệt vời. Vâng, sẽ không có gì để mất”.

Khi Nadal bị loại, ngôi vô địch Paris Masters nằm ở trong tầm tranh chấp giữa Alcaraz và Djokovic. Alcaraz đã giành vé vào tứ kết sau khi thắng dễ Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 28 thế giới) với điểm số áp đảo 6-1 và 6-3. Tay vợt trẻ trung người Tây Ban Nha đã tận dụng 5/7 cơ hội thắng break-point để khép lại cuộc chơi chỉ sau 72 phút đồng hồ.

Paris Masters: Rafael Nadal bị loại dù thắng trước ván mở màn, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz lọt vào TK ảnh 1 Carlos Alcaraz
Anh cho biết: “Tôi bắt đầu chơi rất tốt. Đẳng cấp thật sự của Dimitrov không phải là thứ cấp độ bạn chứng kiến ngày hôm nay, nhưng tôi cũng đã chơi rất hay. Cuối ván đấu thứ 2, mọi thứ khó khăn hơn với tôi, khi đối thủ quay trở lại, nâng cao trình độ, mọi thứ rất khó. Anh ấy có cơ hội tiến lên trong ván đấu thứ 2, tôi đã phải duy trì sự bình tĩnh trong thời khắc đó, thể hiện tốt nhất năng lực bản thân để ngăn ngừa đối thủ trỗi dậy”.

Ở tứ kết, Alcaraz sẽ đấu với Holger Rune (Na Uy, hạng 18 thế giới), người vừa đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Andrey Rublev (Nga, hạng 9 thế giới) khi đánh bại đối thủ này với điểm số 6-4, 7-5. Trận đấu tứ kết giữa Alcaraz và Rune dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 tối hôm nay, thứ Sáu ngày 4-11.

Djokovic cũng tìm được chiến thắng tiếp theo, chỉ sau 2 ván, thắng Karen Khachanov với điểm số 6-4 và 6-1. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Novak, và phong độ “nhất phẩm” của anh đã khiến khán giả chứng kiến 10/11 chiến thắng liên tiếp khi anh không thua 1 ván đấu nào. Ở tứ kết, Djokovic sẽ đấu với Lorenzo Musetti (Ý, hạng 23 thế giới).

Paris Masters: Rafael Nadal bị loại dù thắng trước ván mở màn, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz lọt vào TK ảnh 2 Djokovic vào tứ kết

Tin cùng chuyên mục