
VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi
Giám đốc kỹ thuật Koshisa Takeshi tiếp tục đồng hành cùng VFF qua lễ ký kết đã được tiến hành vào ngày 12-12.
Từ khóa
Từ khóa: #j-league
có 19 kết quả
Giám đốc kỹ thuật Koshisa Takeshi tiếp tục đồng hành cùng VFF qua lễ ký kết đã được tiến hành vào ngày 12-12.
Đội bóng sẽ gặp CLB Nam Định ở vòng 16 đội AFC Champions League Two vào đầu năm sau là Sanfrecce Hiroshima vừa ký hợp đồng với tiền đạo Ryo Germain từ Jubilo Iwata sau khi nhà cựu vô địch châu Á xuống hạng khỏi J-League 1.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa ký gia hạn hợp tác, nối dài thỏa thuận đã có giữa 2 nền bóng đá từ năm 2014 đến nay.
Chiều 18-9 tại trụ sở LĐBĐ Nhật Bản – JFA House đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nhật Bản (JFA). Nhiều nội dung quan trọng đã được hai Liên đoàn thống nhất như công tác phát triển bóng đá nữ, bóng đá trẻ; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa futsal Việt Nam và futsal Nhật Bản; thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa V-League và J-League, tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam thi đấu tại J-League và ngược lại…
Tiền vệ Ekanit Panya gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong đội tuyển lẫn người hâm mộ Thái Lan vì đã ưu tiên lợi ích cá nhân để từ chối làm nhiệm vụ tại Asian Cup 2023.
Khi mùa giải 2023-2024 đang đi vào giai đoạn cuối thì cũng là thời điểm nhiều CLB lên kế hoạch về lực lượng cho mùa bóng tiếp theo. Nét đáng chú ý là tính đến thời điểm hiện nay, chưa xuất hiện những điểm đến mạnh khả năng tài chính để thu hút những ngôi sao về với mình. Bên cạnh đó là sự ổn định về lực lượng càng làm cho nhiều nơi chưa tính đến chuyện bổ sung, tiếp tục tính chuyện trẻ hóa.
Cái tên Wataru Endo đang “hot” tại Anh kể từ sau chiến thắng của Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn hồi cuối tuần trước. Cũng ngày hôm đó, cái tên Nguyễn Công Phượng cũng được nhắc đến khi HLV Troussier gặp anh tại Nhật Bản. Chỉ có điều 2 hoàn cảnh rất khác nhau.
Trong trận ra quân ở J-League 2 mùa giải 2024 (Giải hạng Nhất quốc gia Nhật Bản), tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được HLV của Yokohama đăng ký vào danh sách thi đấu.
Danh tính tân HLV trưởng CLB Hà Nội cuối cùng cũng được lộ diện, đó là cựu tuyển thủ Nhật Bản Daiki Iwamasa, người sẽ chính thức thay thế HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt CLB Hà Nội từ những ngày tới.
Không chỉ hợp tác chiến lược với FC Tokyo, Sài Gòn FC tiếp tục mở rộng giao thoa văn hoá - thể thao với bóng đá Nhật Bản, thông qua bản hợp đồng hợp tác chiến lược khác cùng CLB FC Ryukyu, vốn đang thi đấu tại J2 League. Dự kiến, trong tương lai gần, đội bóng của đất Sài Gòn sẽ mang khoảng từ 6-8 cầu thủ sang Nhật Bản, không chỉ để tập luyện - “nhìn ngắm”, mà thực chất phải xỏ giày ra sân để trải nghiệm kinh nghiệm và văn hóa của làng bóng xứ sở hoa anh đào…
Sau Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc, giờ tới lượt Nhật Bản đình chỉ các hoạt động bóng đá vì dịch vuris corona (Covid-19) khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định dời các trận đấu J-League 2020 ít nhất cho đến ngày 15 tháng 3.
CLB Consadole Sapporo của giải J-League vừa phải chi ra khoản tiền 2,6 triệu USD để sở hữu chính thức tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin (Thái Lan) trong 6 mùa bóng, biến anh trở thành cầu thủ Đông Nam Á có mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử tính đến hiện nay.
Dù được đánh giá là “đội chiếu trên”, xét cả thực lực ở thời điểm hiện tại lẫn truyền thống – lịch sử trong quá khứ, nhưng tuyển Nhật Bản phải rất cẩn trọng trong trận đấu với tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Báo giới, các cầu thủ Nhật Bản, đa phần dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam khi nhận định về trận đấu vào ngày mai, thứ Năm 24-1.