Hoàng Nguyên Thanh: Run To Live 2024 mang đến những trải nghiệm tuyệt vời

Với thời gian 1 giờ 9 phút 29 giây, Hoàng Nguyên Thanh giữ vững phong độ khi về đích đầu tiên cự ly 21km nam tại Run To Live 2024. Với anh, giải chạy thật sự là một ngày hội gần gũi mang tính cộng đồng cao, hướng mọi người đến phong trào thể thao lành mạnh.

Nguyên Thanh vô địch cự ly 21km tại Run To Live 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyên Thanh vô địch cự ly 21km tại Run To Live 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không chỉ nhận lời tham dự giải chạy Run To Live 2024 trong vai trò của một “đại sứ” về chuyên môn, khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ tại TPHCM nói riêng và trên cả nước nói chung, nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh cũng đặt ra mục tiêu chinh phục cự ly 21km và tạo thành tích kỷ lục cá nhân mới cho bản thân. Đúng như dự đoán, chức vô địch cự ly 21km nam đã thuộc về nam VĐV với thời gian 1 giờ 9 phút 29.

img-20240313-070019-1561.jpg
Nam VĐV tính toán pace ngay từ đầu là một trong những chiến thuật mà anh áp dụng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Nguyên Thanh chia sẻ, từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, anh đã quay lại tập luyện ngay và thật sự nghiêm túc, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chạy 10-3. Ngoài ra, anh đã tập làm quen thời tiết nắng nóng, qua các dốc cầu và hoàn thành những bài chạy dài trên 30km để đủ thể lực.

Nam VĐV cho biết: "Run To Live 2024 là sân chơi thể thao lành mạnh và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tham gia. Trên đường chạy, tôi gặp rất nhiều người, có quen có lạ, họ gọi tên và cổ vũ cho tôi. Dù vẫn chưa chinh phục được kỷ lục cá nhân của mình (1 giờ 6 phút 39 giây), nhưng tôi cũng đã nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình, lan toả tinh thần thể thao chuyên nghiệp".

img-20240313-070139-1466.jpg
Hoàng Nguyên Thanh gặt hái thành công tại cự ly 21km. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xuất phát trong nhóm đầu, Nguyên Thanh chủ động chạy với một tốp VĐV thành tích cao. Anh tính toán pace (tốc độ chạy trên một quãng đường cụ thể) từ đầu và chạy đúng nhịp pace đó từ những kilomet đầu và những kilomet cuối, phân bổ đều các pace và tính toán thời gian để vượt lên xa đối thủ.

img-20240310-070909-8409.jpg
Nhiều người cổ vũ Nguyên Thanh tại Run To Live. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phía sau vạch đích, nhiều đồng đội, bạn bè chia vui với nhà tân vô địch Run To Live 2024. Nguyên Thanh không tỏ ra mệt mỏi mà liên tục cảm ơn và trò chuyện với mọi người, đập tay với đội tình nguyện viên.

img-20240310-125519-3789.jpg
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (phải) và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt trao giải cho các VĐV nội dung 21km nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Giải chạy gây ấn tượng không chỉ từ các khâu tổ chức, vận hành mà đến cả tên gọi, Run To Live - Chạy vì cuộc sống, thể thao lành mạnh kết nối cộng đồng. Hy vọng với mùa giải đầu tiên thành công, thì Run To Live sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, có thể quy mô sẽ lên đến 10.000 người tham dự ở những mùa sau, cùng kết nối và lan toả tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng", nam VĐV cho hay.

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 chào đón hơn 7.000 vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 5km, 10km, 21km. Để giúp runner có trải nghiệm thi đấu tốt nhất, nhiều đoạn thiếu sáng tại Thủ Thiêm được ban tổ chức bố trí gần 400 đèn chiếu sáng, trung bình 10m có 1 bóng đèn.

Tin cùng chuyên mục