HLV Wenger: Phải thực tế, thôi mơ mộng

Nhà cầm quân người Pháp không hề nói đến việc sẽ từ bỏ cuộc đua vô địch, tuy nhiên với ông thì tình hình hiện nay buộc Arsenal cần có cái nhìn thực tế hơn khi mà họ đang ở một "cuộc chiến” mới.

Nhà cầm quân người Pháp không hề nói đến việc sẽ từ bỏ cuộc đua vô địch, tuy nhiên với ông thì tình hình hiện nay buộc Arsenal cần có cái nhìn thực tế hơn khi mà họ đang ở một "cuộc chiến” mới.

Thực tế theo ông Wenger đó là Arsenal hiện vẫn đang “chạy đua”, không phải đến chức vô địch mà là chạy để dí kịp Tottenham đồng thời cũng không thể để cho 2 đội bóng thành Manchester cùng West Ham bắt kịp. Hãy thử tưởng tượng cũng thấy Arsenal chẳng còn thiết tính đến chuyện lật đổ Leicester. Trong 7 trận đấu cuối, Arsenal có 2 trận “đinh” với West Ham vào cuối tuần này và Man.City ở cuối mùa. Nếu đánh bại West Ham thì vẫn còn đó trận đấu tốp 4 với Man.City.

HLV Wenger bất lực chứng kiến mùa giải của Arsenal thất bại.

Chiến thắng trước Watford chỉ mới là trận thắng thứ 2 liên tiếp trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Arsenal, Điều đó cho thấy, phải đến giai đoạn này Arsenal mới tìm lại được sự cân bằng cho đội hình. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm mới là Coquelin và Elneny, với Sanchez đang tìm lại mình cũng như Welbeck đang thể hiện tròn vai trên hàng công. Chỉ có điều, cũng như mùa giải trước, Arsenal chỉ hoàn thiện được mình sau khi đã …mất gần hết mục tiêu. Và câu chuyện của họ hiện nay, cũng chẳng khác trước: tìm 1 chỗ trong tốp 4.

***

Trận hòa 1-1 trước Liverpool cũng như trận sắp tới gặp Man.United đã đẩy Tottenham vào một trạng thái hết sức nguy hiểm. Họ bị Leicester bỏ quá xa, nếu không tỉnh táo, có khi họ sẽ bị nhóm phía sau bắt kịp. Người ta không lo Leicester bị trượt ngã, chỉ lo Tottenham tự trao cho đối phương cơ hội về đích sớm. Có đến 5 cầu thủ của Tottenham chơi nhiều hơn 30 trận trong mùa này. Toby Alderweireld và Eric Dier thậm chí còn chơi đến 43 trận trong chính sách duy trì một đội hình ổn định của Pochettino và có lẽ họ đang ở điểm đáng mất sức lực. Điều này rất nguy hiểm bởi lịch thi đấu của Tottenham là khá nặng vào cuối mùa.

Theo đánh giá của ESPN, Arsenal có sự hưng phấn cao hơn Tottenham ở thời điểm này và đó là cơ hội để họ giành ngôi á quân nếu duy trì được phong độ hiện nay. Nếu ông Wenger thật sự thay đổi mục tiêu thì sẽ tốt cho đội bóng vì rõ ràng, trong mùa giải này, không đội bóng nào giỏi chịu sức ép bằng Leicester. Đoàn quân của ông Wenger sau khi cởi bỏ được gánh nặng Champions League đã chơi thứ bóng đá khác hẳn ở 2 trận gần nhất. Với Arsenal lúc này, chỉ cần giữ nguyên nhịp điệu, họ khó mất chỗ trong tốp 4.

***

Ở một góc độ khác, Arsenal cần phải thực tế là Man.City và Man.United vẫn đang theo sát họ. Hai đội bóng này đương nhiên không còn cơ hội vô địch, họ cũng như Arsenal, đó là nhắm vào mục tiêu trước mắt với cái đích là Arsenal khi khoảng cách hiện chỉ là 4 và 5 điểm. Sự hụt chân của Tottenham có thể xảy ra nhưng nó vẫn khó hơn trường hợp của Arsenal, một đội bóng khó lường về mặt phong độ. 10 trận gần nhất, Arsenal chỉ thắng có 3, tức là chỉ ngang bằng với Man.City, đội bóng đang phải dàn sức tại Champions League.

2 chiến thắng gần đây đem lại tín hiệu khả quan nhưng cũng cần nhận thấy, ngoài Iwobi và Elneny chơi sung sức, những ngôi sao khác của Arsenal ít nhiều thể hiện sự thất vọng khi không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Thái độ chán chường của Oezil vừa làm ông Wenger phải lên tiếng trách móc, là một ví dụ.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục