HLV Giustozzi: Mục tiêu của futsal Việt Nam là World Cup

Theo HLV Diego Giustozzi, vòng loại Giải futsal châu Á 2024 là thử thách đầu tiên mà đội tuyển futsal Việt Nam phải vượt qua trên hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024.
HLV Diego Giustozzi giành sự tôn trọng tuyệt đối đến tất cả đối thủ ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024
HLV Diego Giustozzi giành sự tôn trọng tuyệt đối đến tất cả đối thủ ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024

Tính đến hiện tại, Vòng loại Giải futsal châu Á 2023 có 29 đội tham dự, được chia làm 8 bảng. Trong đó, từ bảng B đến bảng H sẽ có 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Riêng bảng A, Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc cạnh tranh cùng nhau để tìm tấm vé duy nhất góp mặt ở ngày hội lớn của futsal châu lục tổ chức ở Thái Lan vào tháng 4-2024.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở vòng loại bảng B, lần lượt gặp đội chủ nhà Mông Cổ (13g00, ngày 7-10), Nepal (16g00, ngày 9-10) và Hàn Quốc (13g00, 11-10). Nằm ở bảng đấu được nhận định dễ dàng, thầy trò HLV Giustozzi sẽ không gặp nhiều khó khăn để đứng đầu bảng và đi tiếp.

Ở buổi họp báo trước bảng D vòng loại Giải futsal châu Á 2024 diễn ra vào chiều 6-10, HLV Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam cho biết: “Mục tiêu của toàn đội là góp mặt ở Futsal World Cup 2024. Muốn làm được điều này thì chúng tôi phải vượt qua được vòng loại Giải futsal Châu Á 2024. Đây là thử thách đầu tiên. Đội tuyển futsal Việt Nam đến Mông Cổ để giành chiến thắng, tất nhiên, toàn đội dành sự tôn trọng đến tất cả đối thủ. Các thành viên trong đội cũng cảm thấy tự tin và đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại”.

Bốn HLV đại diện cho 4 đội Nepal, Mông Cổ, Hàn Quốc và Việt Nam tham dự buổi họp báo vào chiều 6-10.

Bốn HLV đại diện cho 4 đội Nepal, Mông Cổ, Hàn Quốc và Việt Nam tham dự buổi họp báo vào chiều 6-10.

Đánh giá về các đối thủ ở vòng loại bảng D, HLV Giustozzi cho biết, đội tuyển futsal Việt Nam chưa có nhiều thông tin về Mông Cổ và Nepal. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng, Mông Cổ có lợi thế được chơi trên sân nhà. Còn Hàn Quốc là đội đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau vào năm ngoái, thì họ cũng đã gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi, dù toàn đội đã giành chiến thắng. Vậy nên đội tuyển futsal Việt Nam không được phép chủ quan trước bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi sẽ chắt chiu từng điểm số để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại”.

Cũng ở buổi họp kỹ thuật vào chiều cùng ngày, HLV Giustozzi đã chốt danh sách 14 cầu thủ tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024. Theo đó, fixo Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam) đành tạm dừng hành trình tại đây. Vào buổi sáng, đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập duy nhất làm quen Nhà thi đấu Buyant Ukhaa.

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024:

Thủ môn: Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Hữu Phúc (Khánh Hòa)

Fixo: Nhan Gia Hưng, Phạm Đức Hoà (Thái Sơn Nam TPHCM), Đinh Công Viên (Sahako)

Ala: Dương Ngọc Linh, Trần Thái Huy, Trần Tuyên, Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam TPHCM), Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc), Ngô Ngọc Sơn (Sahako)

Pivot: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TPHCM), Đào Minh Quảng (Tân Hiệp Hưng)

Tin cùng chuyên mục