Hà Nội FC muốn vô địch Siêu cúp để ‘hợp phong thủy Á Đông’

Phát biểu ở buổi họp báo trước trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 với chủ nhà CLB TPHCM vào chiều 29-2, HLV Chu Đình Nghiêm mong Hà Nội FC có lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải đấu để lấy “hên”. 

HLV và thủ quân 2 đội tại buổi họp báo. Ảnh: ANH TRẦN
HLV và thủ quân 2 đội tại buổi họp báo. Ảnh: ANH TRẦN

Mở đầu buổi họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Siêu Cúp quốc gia là trận mở màn cho mùa giải 2020 của Hà Nội FC. Theo phong thủy của người Á Đông, là trận đầu tiên nên bất cứ đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng, muốn đoạt Siêu cúp để hướng đến một năm thật may mắn. Vậy nên tôi muốn Hà Nội FC đạt kết quả tốt nhất ở trận Siêu cúp”.

Ông Nghiêm cho biết kế hoạch chuẩn bị cho trận Siêu cúp 2019 của Hà Nội FC bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19. Nhà vô địch V-League 2019 liên tục thay đổi kế hoạch tập luyện theo từng phương án của BTC đưa ra và đến thời điểm hiện tại, đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt.

Tuy nhiên bước vào trận đấu với CLB TPHCM, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng và Rimario vì dính chấn thương. Với trường hợp tương tự, khả năng ra sân của Quang Hải và Văn Dũng còn bỏ ngỏ.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đối thủ đã có bước chạy đà nhỉnh hơn khi vừa giành được những kết quả tốt ở sân chơi AFC Cup 2020.

Hà Nội FC muốn vô địch Siêu cúp để ‘hợp phong thủy Á Đông’ ảnh 1 HLV Chu Đình Nghiêm
“Trong khi Hà Nội FC không có trận đấu chính thức nào trong 3-4 tháng qua thì đối thủ có đến 2 trận vừa giành kết quả tốt ở sân chơi châu Á. Đó là sự khởi đầu tốt. Chúng tôi có tham dự những giải tập huấn, các trận giao hữu nhưng không mang nhiều ý nghĩa. Siêu cúp chỉ là một trận, toàn đội phải quyết tâm và nỗ lực. Tôi nghĩ cơ hội là 50-50”, ông Nghiêm nói.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết thể hiện sự tiếc nuối khi trận đấu phải hạn chế khán giả vào sân do lo ngại của dịch Covid-19.

“Bóng đá rất cần khán giả để gắn kết với nhau. Nhưng để người hâm mộ đến sân trong thời điểm này thì cũng rất nguy hiểm. Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng BTC thể hiện sự quyết tâm tổ chức được trận Siêu cúp. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để Hà Nội FC giành kết quả và mong khán giả tuân thủ những điều mà BTC đưa ra để trận đấu được diễn ra thành công, tốt đẹp”, Văn Quyết nhấn mạnh.

Trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC được diễn ra vào 16 giờ 30 ngày 1-3 trên sân Thống Nhất.

Tin cùng chuyên mục