
Trong sự nghiệp thi đấu rất là rực rỡ của mình, Kipchoge đã từng giành HCV chạy marathon ở kỳ giải Olympic Rio de Janeiro 2016 và Olympic Tokyo 2020 (nhưng diễn ra vào năm 2021 bị bị ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19).
Ở Thế vận hội tại Brazil, Kipchoge giành tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp khi vượt qua đích đến với thành tích 2 giờ 8 phút 44 giây, nhanh hơn rất nhiều so với người xếp thứ 2 là Feyisa Lilesa của Ethiopia (2:09.54).
Trong khi đó, ở Thế vận hội tại Nhật Bản, Kipchoge giành tấm HCV thứ 2 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp khi vượt qua đích đến với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây, cũng vượt hơn Abdi Nageeye của Hà Lan (2:09.58).
Ở Thế vận hội diễn ra tại Paris hồi mùa Hè năm ngoái, Kipchoge tham gia với tham vọng trở thành VĐV đầu tiên giành 3 tấm HCV cự ly chạy marathon. Tiếc là, anh không thể hoàn tất cự ly thi đấu và bỏ cuộc ở kilomet thứ 30.
Sau khi bỏ cuộc vì bị đau thắt lưng, Eliud Kipchoge thừa nhận với báo giới rằng anh sẽ không tham dự một kỳ Olympic nào khác nữa: “Các bạn có thể thấy tôi theo một cách khác, có lẽ là mang lại cho người ta động lực, nhưng tôi sẽ không chạy nữa”.
Không chỉ ghi dấu ấn ở đấu trường Olympic, Kipchoge còn giành 1 HCV ở đấu trường VĐTG, 11 lần đăng quang World Marathon Majors (trong đó có 4 lần vô địch London Marathon) và là người đầu tiên chạy marathon dưới 2 giờ với thành tích 1:59.40 ở Vienna hồi năm 2019.
Với việc Sydney Marathon được đưa vào hệ giải World Marathon Majors kể từ tháng 11 năm ngoái, Kipchoge quyết định đưa đường chạy này vào “bộ sưu tập” khổng lồ của anh. Anh tỏ ra rất phấn khích với thách thức trước mắt.
“Tôi thật sự cảm thấy rất hào hứng. Đây không chỉ là lần đầu tiên tôi thi đấu tại giải Sydney Marathon mà còn là lần đầu tiên tôi chạy ở khu vực châu Đại dương. Chạy marathon ở trên đất Úc là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi”.
Kipchoge (hiện đang giữ thành tích chạy marathon nhanh thứ 2 trong lịch sử với thành tích 2:01.09) sẽ tham gia London Marathon vào tháng sau như là thường lệ trước khi bay sang bên kia đại dương tham dự giải đấu ở Australia.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu