Daniil Medvedev: Càn quét danh hiệu sân cứng cuối cùng - Miami Masters, trước khi mùa giải sân đất nện khởi tranh

Daniil Medvedev đã giành lấy danh hiệu sân cứng cuối cùng trước khi mùa giải sân đất nện 2023 khởi tranh, khi lên ngôi ở Miami Masters - Miami Open với chiến thắng thuyết phục có điểm số 7-5, 6-3 trước đối thủ người Ý - Jannik Sinner. Như vậy có nghĩa là, Medvedev chiến thắng ở 4/11 giải đấu trên mặt sân cứng sau khi Australian Open khép lại. Nếu không phải vì lịch đấu trùng lặp, có khi anh còn thắng nhiều danh hiệu hơn.
Medvedev vô địch Miami Masters
Medvedev vô địch Miami Masters

“Tôi thật sự hạnh phúc. Hôm nay là một trận đấu khó khăn. Có thể đây là ngày nóng nực ẩm nhất”, Medvedev chia sẻ sau khi giành danh hiệu Miami Masters đầu tay, nhưng là ngôi vô địch Masters 1.000 thứ 5 sự nghiệp, “Điều kiện thi đấu thật không dễ dàng. Tôi không biết liệu Jannik có bị một chấn thương nhỏ hay chuột rút không. Vì tôi cũng phải chật vật, nhưng tôi cố không thể hiện nó”.

“Tôi không thắng danh hiệu lớn thế này khoảng 1 năm rưỡi”, Medvedev nói về thời gian “khô hạn danh hiệu Masters 1.000”, với ngôi vô địch Canada Masters từ hồi năm 2021, “Cuối cùng, tôi khá run. Thậm chí còn thiếu chắc chắn, chặt chẽ, vì tôi sợ không thể giành chiến thắng. Khi đôi tay hơn run rẩy, giao bóng có đôi chút khó khăn hơn. Tôi đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và kết thúc trận đấu”.

Medvedev đã giành được 4 danh hiệu trong mùa, lần lượt là Rotterdam Open, rồi Qatar Open, Dubai Championships, và Miami Masters. Anh hiện có thành tích 29 trận thắng - 3 trận thua ở trong mùa giải này. Ngoài trừ Novak Djokovic, người tiến chiếm lại Ngôi số 1 thế giới, có thể nói Medvedev là tay vợt có thành tích tốt nhất trong giai đoạn nửa đầu mùa giải sân cứng của năm 2023.

Nhưng nửa đầu mùa giải sân cứng đã khép lại, mùa giải sân đất nện mở ra. Thi đấu trên mặt sân đỏ, trơn trượt đầy bụi là thứ mà tay vợt người Nga ghét nhất. Anh có thành tích rất tệ trên mặt sân này. Ở mùa giải năm ngoái, anh chỉ chơi vỏn vẹn 2 giải đấu sân đất nện và có thành tích 2 thắng - 3 thua (bị loại ở vòng 2 Geneva Open, vòng 4 Roland Garros). Mùa 2021, anh cũng chỉ có thành tích 5 thắng - 3 thua, lọt đến tứ kết Roland Garros.

Khi Vua sân cứng tạm thời chuẩn bị từ giã mặt sân sở trường, anh chỉ có than thở: “Nếu đó là sự lựa chọn của tôi, thì sẽ chỉ có mặt sân cứng. Tôi cảm giác, lối chơi hay nhất của tôi vẫn là trên mặt sân cứng, ngay cả nếu tôi biết tôi chơi tốt trên mặt sân đất nện và sân cỏ. Trên mặt sân cứng, tôi cảm thấy linh hoạt nhất. Và trên mặt sân cứng, tôi có thể chơi thứ quần vợt tuy không phải tốt nhất những vẫn giành chiến thắng các trận đấu, và đó chính là sự khác biệt”.

“Tôi biết tôi có thể chơi tốt trên mặt sân đất nện. Tôi đã đánh bại Novak một lần trên mặt sân này. Tôi thật sự đánh bại Stefanos Tsitsipas và Novak một lần cùng giải đấu. Đó là thành tích khá tốt trên mặt sân đất nện. Nhưng nếu như trên mặt sân cứng ở đây, tôi cảm thấy tôi không chơi với phong độ tốt nhất nhưng vẫn mà giành được các chiến thắng ở giải đấu. Sân đất nện khó hơn đối với tôi. Nếu tôi không chơi khả năng tốt nhất, tôi sẽ để thua trận dễ dàng. Vì thế, hy vọng tôi có thể ở trạng thái tốt nhất cho mùa giải sân đất nện”, Medvedev chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục