Đại hội thể thao toàn quốc: Môn karate sau một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc đã phát triển như thế nào?

Như vậy, karate trở thành môn võ đầu tiên nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 khép lại các nội dung tranh tài. Sau 4 năm, một lần nữa những người làm chuyên môn đã nhìn kỹ hơn về công tác phát triển và hoạch định chuyên môn của môn võ này tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Các VĐV đã nhận thưởng huy chương tại ngày thi đấu cuối môn karate. Ảnh: H.LONG
Các VĐV đã nhận thưởng huy chương tại ngày thi đấu cuối môn karate. Ảnh: H.LONG

Bốn năm trước, toàn Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018, karate có 273 võ sĩ của 36 đơn vị đăng kí thi đấu. Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, karate có gần 400 võ sĩ của 39 đơn vị đã góp mặt tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. “Chúng tôi đã thống kê con số thì karate là môn võ thuật có số VĐV đăng ký đông nhất tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn đã cho biết khi thông tin về công tác chuẩn bị chuyên môn Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022.

Từ năm 2018 tới nay, karate tại Việt Nam nói chung đã có nhiều sự chuẩn bị bởi ngay khi môn võ này được nằm trong chương trình thi đấu chính thức Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 thì nhà quản lý đã thực hiện nhiều kế hoạch phát triển chuyên môn cũng như tìm các VĐV nòng cốt thi đấu. Chúng ta không có cơ hội dự Olympic ở môn đấu này do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhìn vào sự phát triển chung, trong các giải quốc tế gần đâu thuộc cấp độ trẻ châu Á, thế giới và vô địch châu Á, hay cấp độ Đông Nam Á thì karate Việt Nam đều có VĐV giành HCV.

Sau 4 năm, những trận đấu trực tiếp trên sàn đấu chỉ là thời điểm của từng VĐV, từng đơn vị để tranh những tấm huy chương thành tích cao Đại hội thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, nhìn cụ thể hơn, gần 400 VĐV được góp mặt và có 39 đơn vị đăng kí thi đấu đã tự phản ánh phong trào đào tạo karate thành tích cao đang phát triển tốt tại nhiều địa phương. Ở vai trò quản lý nhà nước, Tổng cục TDTT và bộ môn karate đã tăng cường thêm các giải đấu, mở rộng quy mô nhiều giải. Đơn cử, các giải vô địch miền Bắc, vô địch miền Nam, vô địch miền Trung- Tây Nguyên đã ra đời. Hệ thống thi đấu cấp CLB đông đảo (luôn thu hút từ vài trăm tới 1.000 VĐV góp mặt).

Nhìn ở bảng thành tích HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, sự chênh lệch về số HCV giữa các đơn vị là không lớn. Hà Nội xếp đầu có 4 tấm HCV. Các đơn vị Quân đội, Đồng Tháp, Bình Dương, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Ninh Bình giành 2 HCV bám đuổi ngay phía sau. Trong 39 đơn vị tham dự, có 35 đơn vị giành được huy chương. “Các VĐV lên sàn thi đấu đã thể hiện tốt khả năng của mình. Bộ phận trọng tài chấm điểm công tâm và có kết quả đúng với những gì VĐV thể hiện trên sàn đấu”, phụ trách bộ môn karate (Tổng cục TDTT) – ông Vũ Sơn Hà bày tỏ.

Có thể thấy, nhiều địa phương còn đang khó khăn về thể thao nhưng vẫn có VĐV góp mặt thi đấu karate và giành được huy chương Đại hội thể thao toàn quốc là kết quả khích lệ tinh thần rất lớn. Trong số này, nhiều đơn vị có thể kể tới như Đắk Lắk, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lạng Sơn, An Giang, Điện Biên, Kon Tum, Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Hậu Giang...

Đội nam Hà Nội đã giành tấm HCV đồng đội nam nhóm 2. Hà Nội là một trong những địa phương phát triển phong trào tập luyện karate rất tốt khi có nhiều CLB tại các quận huyện được tổ chức và có thầy huấn luyện bài bản. Ảnh: H.LONG

Karate đã thu hút đông đảo người tham gia tập luyện khi môn võ đang dần đưa vào học đường tại nhiều địa phương. Đi đầu trong số này có thể kể tới là Hà Nội và TPHCM. Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh đã phân tích, “thể thao cơ sở, đưa được các môn võ vào trong nhà trước là bước đầu thành công trong việc nâng cao hơn thể chất cho các cháu học sinh. Chỉ khi thấy con mình khỏe mạnh và bản thân học sinh ấy yêu thích võ thuật thì sẽ muốn phát triển tiếp theo về thành tích cao. Tôi thấy việc đông đảo VĐV của nhiều địa phương góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là một thành công đối với môn karate ở Việt Nam và điều này cần giữ vững”.

Sau Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022, karate Việt Nam tiếp tục thực hiện các chương trình quan trọng hướng tới vô địch châu Á, SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19-2022.

Kết thúc môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (ngày 30-11), xếp nhất là Hà Nội với 4 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Hạng nhì là Quân đội với 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và hạng ba là Đồng Tháp (2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ). Các đơn vị Bình Dương, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ, TPHCM lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo. Karate TPHCM chỉ giành được 1 tấm HCV nội dung kata đồng đội nam tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Tin cùng chuyên mục