Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bóng đá nữ lẫn futsal nam TPHCM bị cầm hòa đáng tiếc

Chiều 10-12, môn bóng đá nữ thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc - lần thứ IX năm 2022 đã khởi tranh trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh). TPHCM kiếm được 1 điểm ở trận ra quân, với kết quả hòa 1-1 cùng đội chủ nhà.

Đội bóng nữ TPHCM bị chủ nhà Quảng Ninh cầm hòa ở trận ra quân Đại hội Thể thao toàn quốc 2022
Đội bóng nữ TPHCM bị chủ nhà Quảng Ninh cầm hòa ở trận ra quân Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi bị Quảng Ninh dẫn điểm trước ở hiệp 1, sau pha lập công đến từ tuyển thủ Nguyễn Thị Thúy Hằng. Nỗ lực tấn công của TPHCM được đền đáp ở phút 85, khi “lão tướng” Nguyễn Thị Kim Loan đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Thái Nguyên với tỉ số đậm 4-0, qua đó tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên. Ngày khai mạc, Hà Nội là đội không thi đấu.

Môn bóng đá nữ thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 có 5 đội tham dự, gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, TPHCM và chủ nhà Quảng Ninh. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng trên sân Cửa Ông từ ngày 10 đến 20-12. Đội có điểm số cao nhất đoạt huy chương vàng (HCV). Hai đội có thứ hạng tiếp theo giành huy chương bạc và đồng.

Đội bóng đá nữ TPHCM đến Quảng Ninh với mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được ở kỳ Đại hội cách đây 4 năm. Mùa giải 2022, HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng học trò đã giành cú đúp danh hiệu ở Cúp quốc gia và Giải VĐQG. Toàn đội cũng vừa khép lại chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Cũng trong ngày 10-12 tại Cung điền kinh Hà Nội đã diễn ra lượt trận thứ 2 của môn futsal nam. Sau trận ra quân thắng lớn Cao Bằng 6-1, TPHCM đã bị chủ nhà Hà Nội cầm hòa với tỉ số 1-1. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh vẫn tạm dẫn đầu với 4 điểm. Ở trận còn lại, Khánh Hòa nghẹt thở đánh bại Cao Bằng sát nút 5-4. Đội bóng phố Biển có 3 điểm, nhưng mới thi đấu 1 trận. Còn Cao Bằng sau 2 trận thua gần như hết cơ hội cạnh tranh HCV.

Tin cùng chuyên mục