Với việc góp mặt chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở vai trò HLV trưởng, đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa làm HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 là giải đấu chính thức của Đông Nam Á mà vị nữ HLV trẻ này đảm nhiệm vai trò quan trọng trên.
Năm ngoái, HLV Ngọc Hoa từng được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giao nhiệm vụ làm HLV trưởng cùng các tuyển thủ thi đấu giải Shanghai Future Stars 2025 ở Thượng Hải (Trung Quốc). HLV Ngọc Hoa trực tiếp chỉ đạo cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu và có được những kết quả chuyên môn khích lệ.
Có không ít những phân tích trước trọng trách HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt vào HLV Ngọc Hoa ở chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026. Tuy nhiên, đây là tính toán phù hợp của Ban huấn luyện và trên ai hết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt – người chịu trách nhiệm chuyên môn chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – hiểu rõ nhân tố nào đủ sự tin tưởng thực hiện nhiệm vụ được đặt ra.
Bước vào năm 2026, HLV Ngọc Hoa có trọng trách lớn là tiếp tục đảm bảo thành tích chuyên môn cho đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Chưa kể, gần như chắc chắn HLV Ngọc Hoa sẽ tiếp tục vai trò thuyền trưởng của đội nữ Tây Ninh chuẩn bị thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.
Ở cấp độ quốc gia, HLV Ngọc Hoa có 2 bước ngoặt giá trị năm nay là lần lượt đảm trách vị trí HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trên sân đấu, HLV Ngọc Hoa là người có sự bình tĩnh cũng như khán giả hiếm thấy sự gắt gỏng từ cách chỉ đạo của cô tới cầu thủ nếu chưa thực hiện đúng yêu cầu. Dẫu vậy, là người chịu trách nhiệm chuyên môn và thành tích của một đội bóng, HLV Ngọc Hoa cũng có yêu cầu rất cao để cầu thủ luôn giữ sự tập trung, phán đoán chính xác tình huống bóng trên sân.
Trong số ít lần trao đổi, HLV Ngọc Hoa cho rằng nghề HLV là công việc không dễ và chắc chắn phải chịu áp lực lớn. Thế nhưng, cô đã chấp nhận theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nên không bao giờ cho phép mình đầu hàng trước những thách thức khó khăn.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 có sự đổi mới lực lượng cầu thủ so với chặng thứ nhất. Trên hết, HLV Ngọc Hoa làm việc cùng các cầu thủ khi chuẩn bị chuyên môn tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Người hâm mộ luôn mong chờ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng khi làm nhiệm vụ quốc tế. Bản thân những người thầy như HLV Ngọc Hoa cũng muốn giành nhiều chiến thắng hơn bao giờ hết và đó là động lực để đội bóng tập trung hoàn thành.
3 năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có sự thay đổi HLV trưởng giữa chặng 1 với chặng 2 của giải SEA V.League 2023 (tiền thân giải SEA V.Cup). Lúc đó, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo đội bóng tại chặng thứ nhất còn chặng thứ 2 tại Thái Lan, HLV Nguyễn Trọng Linh làm HLV trưởng. Năm nay, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện sự thay đổi này.
Đây là lần đầu sau nhiều năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 1 HLV trưởng là nữ. Và chắc chắn, HLV Ngọc Hoa sẽ tập trung để tìm kết quả tốt nhất trước 3 đối thủ Thái Lan, Indonesia, Philippines tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Các trận đấu diễn ra từ ngày 7-8 tới 9-8.
Ngày 6-8, Ban tổ chức chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 đã nhận đăng ký 14 cầu thủ chính thức từ các đội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia với danh sách gồm Kim Thanh, Thanh Thúy, Ánh Thảo, Quỳnh Hương, Khánh Đang, Kim Thoa, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Lê Thị Yến, Thùy Linh, Đinh Thị Vân, Bích Thủy, Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến.