Chính Rooney muốn ra đi

Trong 13 năm khoác áo Man.United, tiền đạo Rooney (ảnh) đã phá kỷ lục 249 bàn thắng của Sir Bobby Charlton (Rooney ghi 253 quả).
Chính Rooney muốn ra đi
Anh đã cùng Man.United đăng quang ở Champions League 2008, vô địch Premier League không dưới 5 lần, ngoài ra còn đoạt Cúp FA, Cúp Liên đoàn và gần đây nhất là vô địch Europa League. Sau khi hoàn chỉnh bộ sưu tập ấy, Rooney lại quay về nơi anh từng xuất phát: Everton. 

Theo HLV Mourinho, chính Rooney đã đề đạt nguyện vọng ấy và ông cảm thấy rằng ông không có quyền ngăn cản. Mourinho cho biết: “Tôi đã ngưỡng mộ Rooney từ rất lâu – điều này không có gì bí mật. Rooney đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tiêu biểu ở Man.United và sẽ tiếp tục gắn với sử sách CLB trong nhiều năm nữa. Thật không dễ chịu chút nào khi phải chứng kiến một cầu thủ tuyệt vời như thế mà lại không được thi đấu đều đặn như mong muốn. Tôi không thể ngăn cản khi Rooney yêu cầu được trở lại Everton. Kinh nghiệm, lòng quyết tâm của Rooney sẽ luôn được nhớ đến. Tôi chúc Rooney một tương lai tốt đẹp”. 

Tương tự, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward nói: “Liệu có ai quên được cú hattrick đầu tiên vào lưới Fenerbahce, quả vôlê ngả bàn đèn ngoạn mục vào lưới Man.City và vô số những pha bóng mang tính quyết định của Rooney trong thời gian ở đây? Nhưng sau khi bàn bạc rất nhiều, CLB đã quyết định là chấp nhận yêu cầu của Rooney, cậu ấy muốn trở lại với đội bóng thời thơ ấu. Rooney ra đi với cương vị là tay săn bàn vĩ đại nhất Man.United, Rooney đã giành được mọi giải thưởng lớn. Kỷ lục của Rooney sẽ còn tồn tại hàng chục năm. Thay mặt Man.United cũng như hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn cầu, chúng tôi chúc Rooney những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn kế tiếp của sự nghiệp”. 

Tin cùng chuyên mục