“Chiến thần” Rafael Nadal: Tượng đài quần vợt bất diệt cùng những kỷ lục

Trước khi trận chung kết đơn nam Roland Garros 2022 diễn ra, Rafael Nadal có nói: “Tôi thích thua ở trận CK và có một bàn chân mới hơn. Tôi sẽ rất hạnh phúc với cuộc sống nếu có một bàn chân mới. Chiến thắng hẳn rất tươi đẹp. Nhưng cuộc sống vẫn quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Đặc biệt, sau sự nghiệp mà tôi đã có”. Nhưng Nadal không thể có một bàn chân mới, mãi mãi là như vậy. Anh chỉ có thêm một danh hiệu mới và mãi mãi trở thành Tượng đài bất diệt!

"Chiến thần" Rafael Nadal
"Chiến thần" Rafael Nadal

Trước trận đấu, một số chuyên gia dự báo đây là trận đấu khó khăn dành cho Nadal, với tình trạng tuổi tác, thể lực và đặc biệt là ca chấn thương bàn chân “đồng hành” cùng Nadal suốt thời gian rất dài vừa qua. Tuy nhiên, đúng như SGGPO đã dự đoán, Casper Ruud còn quá non trẻ cho một trận chung kết Grand Slam và anh lại “xuất xứ” từ nhánh thăm “dễ ẹt” phía bên kia. Và thực tế chỉ ra rằng, “Chiến binh Viking” vẫn chưa có đủ bản lĩnh để đấu với Nadal ở mặt sân đất nện tại Paris này.

Thắng Ruud áp đảo với điểm số 6-3, 6-3 và 6-0 (trong ván cuối, Nadal đã thắng “cú bagel”, điều này hiếm thấy ở các trận chung kết Grand Slam, khi các đối thủ thường được đánh giá là “cân tài và ngang sức”) chỉ sau 138 phút đồng hồ, Nadal đã 14 lần đăng quang ở Roland Garros, ngang bằng với thành tích cộng lại với nhau của “3 tiền bối danh trấn thiên thu” đó là Bjorn Borg, Ivan Lendl và Jim Courier. Điều đó cho thấy biểu hiện “nghiêng trời lệch đất” của Nadal ở giải đấu tại Paris.

Ngoài ra, anh cũng đã giành được 22 danh hiệu Grand Slam, bỏ xa thành tích của 2 đại biểu tên tuổi khác thuộc “Big Three” là Novak Djokovic và Roger Federer. Đây là điều mà rất, rất nhiều chuyên gia không thể đoán trước được. Đa phần đều cho rằng chỉ có Djokovic mới có thể vươn lên đạt được con số kỷ lục này, hoặc hơn. Nhưng hiện tại, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đang bị Nadal bỏ lại phía sau với cách biệt lên đến 2 danh hiệu Grand Slam đình đám…

Nếu chỉ tính riêng thành tích ở French Open, Nadal chính là “duy ngã độc tôn”:

_Anh thắng 112/115 trận đấu tại Roland Garros, đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 97,3%

_2 “đại kình địch” của Nadal tại Roland Garros là Robin Soderling và cả Djokovic. Soderling đấu với Nadal 4 trận và thắng 1 trận (tỷ lệ chiến thắng là 25%). Djokovic đấu với Nadal 10 trận thắng 2 (chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng là 20%). Ngoài Soderling và Djokovic, chưa ai “dám thắng” Nadal ở giải đấu Roland Garros

_Đương nhiên, ở Paris, không ai có thành tích đối đầu trực tiếp trội hơn Nadal. Trong tổng cộng 112 chiến thắng của mình, Nadal đã “thu phục” 73 đối thủ khác nhau.

_Ngoài ra, anh ít để thua các ván. Thành tích ván thắng - thua của Nadal là: 335-34

_Nadal hiếm khi để cho các đối thủ “cuốn” anh đến ván đấu thứ 5. Tổng cộng, anh chỉ trải qua 3 trận đấu đánh 5 ván và toàn thắng cả 3. Lần mới nhất anh phải đánh 5 ván là trận thắng Felix Auger-Aliassime

_Anh từng thắng 7 trận CK ở Roland Garros, chỉ sau 3 ván đấu; trong đó có 3 trận thắng gần như tuyệt đối (với ít nhất “1 cú bagel”): Thắng Federer 6-1, 6-3, 6-0 trận CK 2008; Thắng Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 ở CK 2020 và mới đây nhất là thắng Ruud

_Nadal đã 4 lần đăng quang Roland Garros mà không đánh mất 1 ván đấu nào

Một số thành tích ấn tượng khác ở Grand Slam của Nadal:

_Anh cùng với Djokovic là 2 người duy nhất giành ít nhất 2 ngôi vô địch của mỗi hệ giải Grand Slam

_Nadal là người duy nhất thắng số danh hiệu ở một hệ giải Grand Slam lên đến “hàng chục”. Djokovic mới chỉ thắng 9 danh hiệu Australian Open, anh này có thể nâng số danh hiệu Úc mở rộng lên con số “hàng chục” nếu được tham gia giải đấu đầu năm nay. Rất tiếc…

_Nadal là nhà vô địch Roland Garros lớn tuổi nhất, và là người thứ 3 giành Grand Slam khi đã bước sang tuổi 36. 2 người từng làm như vậy là Ken Rosewall và Federer

_Nadal và Djokovic cùng nhau chia sẻ vị trí dẫn đầu về số danh hiệu Grand Slam giành được sau khi đã bước qua sinh nhật lần thứ 30, với 8 ngôi vô địch

_Đây là lần đầu tiên Nadal thắng 2 Grand Slam mở màn mùa giải. Anh trở thành tay vợt thứ 6 trong lịch sử của Kỷ nguyên mở làm được điều này

Trước trận chung kết, có tin đồn cho rằng Nadal sẽ tuyên bố giải nghệ ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng ở Paris năm nay. Tuy vậy, anh vừa tuyên bố có thể tham dự Wimbledon nếu “cơ thể cho phép”, vì “không thể tiếp tục tiêm thuốc giảm đau”. Hãy chờ xem, chuyến hành trình của Nadal đã đi đến đoạn cuối hay chưa?

Tin cùng chuyên mục