Bóng đá Thái Lan muốn thâu tóm 2 huy chương vàng SEA Games 32

Hôm 31-3, Hiệp hội Nhà báo và Nhiếp ảnh gia Thể thao Thái Lan đã phối hợp với Ủy ban Olympic Thái Lan tổ chức lễ họp báo với các đội tuyển thể thao Thái Lan trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.
U23 Thái Lan tự tin hướng đến tấm HCV ở SEA Games 32. ẢNH: FAT.
U23 Thái Lan tự tin hướng đến tấm HCV ở SEA Games 32. ẢNH: FAT.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 ở Campuchia, với 37 môn thi đấu. Trong cuộc gặp gỡ truyền thông, Ủy ban Olympic Thái Lan đã công bố chỉ tiêu giành 112 huy chương vàng (HCV) cho Đoàn thể thao nước nhà. Trong đó, 2 đội tuyển U23 nam và quốc gia nữ Thái Lan bắt buộc lấy lại vị trí số 1 đã mất vào tay Việt Nam. Lần gần nhất U23 nam Thái Lan đoạt HCV ở SEA Games từ năm 2017 trên đất Malaysia. Trong khi bóng đá nữ là SEA Games 2013 tại Myanmar.

U23 Thái Lan tự tin với mục tiêu vàng

Trưởng đoàn Yuttana Yimkarun và HLV Issara Sritaro là 2 thành viên đại diện cho U23 Thái Lan trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông. Trong cuộc trao đổi, ông Yimkarun đã báo cáo thành tích đứng hạng 4 chung cuộc của U23 Thái Lan ở Giải giao hữu U23 Doha Cup 2023 trên đất Qatar vừa qua. Theo lãnh đạo bóng đá Thái Lan, đây là kết quả vô cùng bất ngờ, và minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của các học trò, những niềm hy vọng vàng cho SEA Games 32 sắp tới.

Tờ Siam Sports dẫn lời Trưởng đoàn Yimkarun: “Sau U23 Doha Cup 2023, U23 Thái Lan thấy điểm mạnh và điểm yếu của mình. Từ giải đấu này, chúng tôi tin toàn đội sẽ có kết quả tốt ở SEA Games 32 và phải giành HCV. Dù tự tin, nhưng chúng tôi không được phép xem thường các đối thủ, phải dành sự thận trọng và tập trung cao nhất. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi phong độ của các cầu thủ khi trở về CLB chủ quản thi đấu”.

Trong khi HLV Isara Sritaro chia sẻ: “Thể trạng của các cầu thủ trông vào Thai League 1 và Thai League 2. Tôi cũng cảm ơn các CLB đã nhả cầu thủ. Ban huấn luyện cũng hiểu các CLB đôi khi không thể nhả cầu thủ, nhưng trong quá khứ đôi bên đã hợp tác rất tốt. Về cơ bản, chúng tôi đã có danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32, và ban huấn luyện sẽ xem xét và theo dõi từng người, từ vấn đề thể lực, cách chơi và cả chấn thương nếu gặp phải. Chúng tôi sẽ đánh giá hằng tuần”.

U23 Thái Lan vừa thi đấu thành công ở U23 Doha Cup 2023.

U23 Thái Lan vừa thi đấu thành công ở U23 Doha Cup 2023.

Đội tuyển nữ Thái Lan xem trọng Việt Nam

Trước khi tham dự SEA Games 32, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2023 khu vực châu Á, diễn ra từ ngày 1 đến 7-4 tại Chonburi (Thái Lan). Chỉ phải gặp 2 đối thủ dưới cơ Singapore và Mông Cổ, không khó để đội bóng xứ chùa Vàng đi tiếp với ngôi đầu bảng. Hai trận đấu này cũng sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho đoàn quân của HLV tạm quyền Naruphol Kaenson hướng đến mục tiêu vàng SEA Games 32.

“Đội tuyển nữ Thái Lan đang hướng đến vòng loại Olympic Paris 2024, nhưng cũng không bỏ qua SEA Games 32. Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam, nhưng đội tuyển nữ của chúng ta đã từng dự World Cup. Nói tóm lại, mục tiêu của cả đội tuyển U23 nam và quốc gia nữ là phải giành 2 HCV”, ông Yimkarun nhấn mạnh.

Bóng đá nam là nội dung thi đấu sớm nhất ở SEA Games 32, bắt đầu từ ngày 29-4. Sân chơi này quy tụ 10 đội tuyển U23 tham dự, và khả năng được chia thành 2 bảng đấu. Trong khi số lượng đội tham dự bóng đá nữ chưa công bố. Dự kiến vào ngày 5-4, Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu môn bóng đá.

Tin cùng chuyên mục