Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Radwanska dừng chân

Hình như cứ mỗi ngày thi đấu lại có thêm một tay vợt mạnh của giải nữ rơi rụng. Sau Sara Errani, Kuznetsova, Kvitova, Wozniacki và Sam Stosur mấy hôm trước, hôm qua đến lượt hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska bị loại. Theo đó, Radwanska đã không thể hoàn thành ước vọng trở thành tay vợt nữ duy nhất vào đến tứ kết ở cả 4 kỳ Grand Slam trong năm nay. Như nhiều trận đấu trước đây, cô búp bê Ba Lan này đã chứng tỏ tư duy chiến thuật rất tốt. Nhờ vậy, Radwanska đã dễ dàng dẫn lên 4-0 trong set đầu.

Hình như cứ mỗi ngày thi đấu lại có thêm một tay vợt mạnh của giải nữ rơi rụng. Sau Sara Errani, Kuznetsova, Kvitova, Wozniacki và Sam Stosur mấy hôm trước, hôm qua đến lượt hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska bị loại. Theo đó, Radwanska đã không thể hoàn thành ước vọng trở thành tay vợt nữ duy nhất vào đến tứ kết ở cả 4 kỳ Grand Slam trong năm nay. Như nhiều trận đấu trước đây, cô búp bê Ba Lan này đã chứng tỏ tư duy chiến thuật rất tốt. Nhờ vậy, Radwanska đã dễ dàng dẫn lên 4-0 trong set đầu.

Tuy nhiên, đối thủ Ekaterina Makarova lại mạnh mẽ hơn, hừng hực hơn, đã thắng một mạch 8 game để hạ Radwanska 6-4 ở set 1 và dẫn 2-0 trong set 2. Đến lúc ấy, Radwanska mới vùng lên, nhưng cũng chỉ cầm cự được đến 4-4. Makarova vượt lên 5-4 sau một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, rồi thắng luôn 6-4 bằng hàng loạt cú giao bóng và những quả vụt thuận tay cực mạnh.

Radwanska phát biểu sau trận đấu: “Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Đối phương tỏ ra hơi căng thẳng ở đầu trận, nhưng rồi chơi mỗi lúc một hay hơn. Makarova đã chơi rất tốt”. Trong khi đó, Makarova chỉ nói ngắn gọn rằng chính cô cũng phải ngạc nhiên với trận thắng đáng nhớ này. Đối thủ tứ kết của Makarova sẽ là tay vợt kỳ cựu Li Na của Trung Quốc, mới vừa hạ cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic 2-0 (6-3, 6-0). Nếu Makarova thắng tiếp hạt giống số 5 của giải Mỹ mở rộng thì quả là còn hơn cả thiên đường hạnh phúc đối với cô gái 25 tuổi này.

Ở giải nam, con đường hồi xuân của lão tướng Lleyton Hewitt vẫn tiếp tục với trận thắng 3-1 trước Evgeny Donskoy. Nhà vô địch giải Mỹ mở rộng 2001 sẽ gặp Tommy Haas hoặc Mikhail Youzhny ở tứ kết. Hewitt nói: “Bầu không khí ở đây phù hợp với tôi, vì... vui lắm”.

MINH KHÔI

Tin cùng chuyên mục