Giải cờ vua Aeroflot mở rộng lần thứ 11-2012 - Quang Liêm thua trận thứ 2 liên tiếp

Các trận đấu căng thẳng vẫn đang tiếp diễn tại giải cờ vua Aeroflot mở rộng lần thứ 11-2012 ở Moscow, Nga. Trong ván đấu thứ 5 ở bảng A, Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (elo 2714) đã thất bại trước kỳ thủ người Nga là Khalifman Alexander (elo 2632). Thắng 1, hòa 3, bại 1 (2,5 điểm), Quang Liêm rơi xuống hạng 51/86 và kém 1,5 điểm so với vị trí dẫn đầu Maxim Rodshtein (Israel, elo 2634).
Giải cờ vua Aeroflot mở rộng lần thứ 11-2012 - Quang Liêm thua trận thứ 2 liên tiếp

Các trận đấu căng thẳng vẫn đang tiếp diễn tại giải cờ vua Aeroflot mở rộng lần thứ 11-2012 ở Moscow, Nga. Trong ván đấu thứ 5 ở bảng A, Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm (elo 2714) đã thất bại trước kỳ thủ người Nga là Khalifman Alexander (elo 2632). Thắng 1, hòa 3, bại 1 (2,5 điểm), Quang Liêm rơi xuống hạng 51/86 và kém 1,5 điểm so với vị trí dẫn đầu Maxim Rodshtein (Israel, elo 2634).

Lê Quang Liêm

Lê Quang Liêm

Ở bảng B, Nguyễn Văn Huy (quân đen) cũng thua Bogdanovich Stanislav (Ucraina, elo 2513) còn Quang Long (quân trắng) hòa Cori T. Deysi (Peru, elo 2415). Sau 5 ván, Văn Huy (3 điểm) xếp hạng 36, Quang Long (2,5 điểm) hạng 69/130. Sau ván đấu này, Quang Liêm gặp khó khăn rất lớn.

Ở ván thứ 6 diễn ra tối qua (12-2) Lê Quang Liêm (quân đen) lại để thua kỳ thủ người Mỹ là Ray Robson (elo 2596) trong một trận đấu mà lẽ ra anh có thể giành chiến thắng hoặc cầm hòa. Bước vào cuộc cờ tàn, khi đôi bên đã thí hậu, Quang Liêm vẫn trội hơn đôi chút khi còn xe và tượng so với cặp tượng của đối phương. Nhưng Ray đã đi những nước cờ chính xác để phát huy ưu thế của quân tốt, trước lúc buộc Quang Liêm buông cờ khi bị bắt chết xe sau 44 nước đi trong gần 4 giờ 30 phút.

Trong lúc đó, bảng B, Văn Huy (quân trắng) gặp Jan Emmanuel Garcia (Philippines, elo 2409), Quang Long (quân đen) so tài với Burak Firat (Thổ Nhĩ Kỳ, elo 2396).  

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục