WTA Elite Trophy 2017: “Cựu Nữ hoàng” Kerber thua trận thứ 23 trong mùa

 
Kerber đã để thua 23 trận đấu trong mùa
Kerber đã để thua 23 trận đấu trong mùa
Hồi đầu năm nay, hôm 20-3, Kerber đã soán ngôi số 1 thế giới từ tay của Serena. Đó là lần thứ 2 trong sự nghiệp, tay vợt người Đức giành được ngôi “Nữ hoàng”. Nhưng rắc rối cũng đến từ đó. Chơi sa sút trong hàng loạt giải đấu, cô gái người Đức đã đánh mất ngôi số 1 thế giới vào tay Karolina Pliskova sau khi bị loại ngay ở vòng 1 French Open và chỉ lọt đến vòng 4 Wimbledon ở All England Club. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Kerber mới chỉ lọt đến 1 trận chung kết và 2 trận bán kết, chưa một lần đăng quang. Trận thua trước Pavlyuchenkova, đơn giản chỉ là trận thua thứ 22+1 của cô trong năm nay, và cũng là lần thứ 3 liên tiếp cô thúc thủ trước tay vợt người Nga.
Điều gì đang ảnh hưởng đến Kerber? Sự nguyền rủa của ngôi “Nữ hoàng WTA” kể từ khi Serena rút lui vì bận sinh con? Hay thực chất, nguồn năng lượng đã dẫn cô chạm tay đến 2 danh hiệu Grand Slam, thực chất đã cạn kiệt hoàn toàn? Hay cơ bản, Kerber chỉ là như vậy, một tay vợt yếu bóng vía đã “vay mượn” hết mọi may mắn trong quá khứ và giờ đây, đối mặt với định mệnh đầy đen đúa của một người đã không còn được trợ lực bởi vận may? Cho dù là bất kỳ lý do nào, cũng không thể biện giải sự sa sút đến kỳ cục của Kerber chỉ sao 8 tháng trời ngắn ngủi. Từ vị thế “Nữ hoàng của WTA”, cô đã tuột xuống vị trí thứ 19 trên bảng điểm thế giới, trải qua số trận thua trong một mùa giải nhiều nhất kể từ năm 2015 cho đến nay.
Cũng… may cho Kerber, do thể thức đấu vòng tròn, cô vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích của mình trong bảng Hoa hồng, với trận đấu còn lại trước Aghleigh Barty (Australia). Nhưng biết đâu, đó cũng là “đường dẫn” để cô chạm cột mốc… 24 trận thua trong mùa thì sao? Trong các kết quả khác, Coco Vandeweghe (Mỹ) thắng Shuai Peng (Trung Quốc) 3-6, 6-3, 6-2 ở bảng Hoa giấy; Julia Goerges (Đức) thắng Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-1, 7-6 (7-5), Rybarikova sau đó lại thắng Kristina Mladenovic (Pháp) 7-5, 1-6, 7-6 (7-5) ở bảng Hoa Đỗ quyên.

*WTA Elite Trophy là giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho 12 tay vợt xuất sắc “thứ nhì” trong năm. Nghĩa là, đây là kiểu giải đấu WTA Finals “hạng 2”, sau WTA Finals dành cho “Bát đại mỹ nhân ở Singapore”. 12 tay vợt tham gia giải đấu sẽ chia thành 4 bảng đánh vòng tròn 1 lượt, chọn ra 4 người xuất sắc nhất vào tranh bán kết và chung kết. Giải có tổng điểm thưởng cho nhà vô địch là 460. Venus Williams và Petre Kvitova từng đăng quang ngôi vô địch ở đây trong quá khứ. 

Tin cùng chuyên mục