Vợ chồng marathon

Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, marathon còn trở thành niềm đam mê chung và tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, như cách mà "cặp đôi 7X" Nguyễn Đông Định và Thái Thu Trang đang truyền cảm hứng đến cộng đồng chạy bộ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư ở Việt Nam.

Thể thao gắn kết tình yêu

Chạy bộ nói chung hay marathon nói riêng không phải là một môn thể thao khó chinh phục hay quá kén chọn người chơi. Với cuộc sống hiện đại như ngày nay, nhu cầu tập luyện thể thao và rèn luyện sức khỏe của mọi người càng nhiều thì môn thể thao này lại gần gũi, linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Thế nhưng tại Việt Nam, ít có trường hợp nào mà cả hai vợ chồng cùng nhau tập luyện và thi đấu có thành tích chạy marathon tốt nhất cùng một giải, cùng một năm tranh tài như 2 "chân chạy" Đông Định và Thu Trang.

Tham gia môn thể thao này đã 4 năm, anh Định và chị Trang được xem là "cặp vợ chồng chạy marathon nhanh nhất Việt Nam". Tại thời điểm giải Breaking 330 vào năm 2020, thời gian hoàn thành của cặp đôi lần lượt là 2 giờ 53 phút 57 giây và 3 giờ 57 phút 32 giây, phá các mốc Sub3 (hoàn thành marathon dưới 3 giờ) và Sub4 (hoàn thành marathon dưới 4 giờ) - những mốc thời gian rất khó đối với VĐV phong trào Việt Nam nói chung và những người trên 40 tuổi nói riêng bởi đòi hỏi quá trình tập luyện bền bỉ và nghiêm túc.

Cặp vợ chồng Đông Định - Thu Trang luôn sát cánh bên nhau trên đường đua marathon. Ảnh: P.MINH

Cặp vợ chồng Đông Định - Thu Trang luôn sát cánh bên nhau trên đường đua marathon. Ảnh: P.MINH

Chị Thu Trang (biệt danh Trang Carmen) cho biết: "Tôi đã chơi thể thao từ lâu nhưng không tập trung luyện môn nào. Trước khi đến với marathon, tôi và ông xã cũng tham gia nhiều môn để hướng tới việc phát triển cân bằng, rèn luyện sức khỏe. Bác sĩ từng bảo tôi không được vận động nhiều do thoái hóa đầu gối và phồng đĩa đệm, nhưng càng chạy bộ tôi càng thấy khỏe ra nên gắn bó với bộ môn đến giờ".

Theo lời chị Trang chia sẻ, sau những lần đạt thành tích, cả 2 đã cùng nhau lao vào các buổi tập luyện marathon thực sự nghiêm túc: "Chấn thương nhẹ có, nặng có. Tôi thậm chí từng nói với chồng bỏ tập chạy vì sợ cơ thể không phù hợp, thất vọng và chán nản. Nhưng anh Định luôn bên cạnh hỗ trợ, động viên. Tôi lại cần mẫn, chăm chỉ… Chúng tôi may mắn có được công việc có thể sắp xếp thời gian một cách chủ động, vì luyện tập là việc quan trọng hàng ngày nên cả hai hỗ trợ nhau việc gia đình để có thể tập luyện cùng nhau. Sau các buổi tập chạy, chúng tôi tràn đầy sức sống hơn và nuôi kế hoạch tham gia nhiều giải chạy trong nước lẫn quốc tế".

Và rồi tình yêu thể thao ấy đã lan tỏa đến tất cả thành viên trong gia đình chị. Được truyền cảm hứng từ bố mẹ, cả hai con trai của cặp đôi 7X cũng đều đam mê thể thao và thích chạy bộ. Gia đình 4 thành viên này từng lên bục nhận giải ở một giải chạy tiếp sức ekiden được tổ chức ở Hà Nội.

Dư chuẩn dự Boston marathon

Boston marathon là một trong 6 giải marathon danh giá nhất thế giới thuộc hệ thống World Marathon Majors. Có thể nói được tham dự giải đấu này là một ước mơ của mọi "chân chạy" trên khắp thế giới. Mùa giải thứ 127 sẽ diễn ra tại Boston (Mỹ) vào ngày 17-4 và theo danh sách VĐV dự giải do Hiệp hội Điền kinh Boston (BAA) mới cập nhật có 10 gương mặt Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn là vợ chồng anh chị Đông Định và Thu Trang sẽ cùng nhau tham dự giải đấu danh giá này.

Thu Trang cho biết không dễ để có suất tham dự ngày hội marathon lớn nhất hành tinh tại Mỹ, bởi chị và ông xã mất 3 năm chờ đợi và luyện tập cho cơ hội này. Đơn đăng ký được gửi đi trong ngày đầu tiên mở xét duyệt và vượt qua các tiêu chí khắt khe từ ban tổ chức giải. Boston marathon sẽ sàng lọc theo thành tích đầu vào, tính từ trên xuống, ưu tiên những người có thành tích cao. Ngay cả khi kết quả chạy full marathon tốt nhất của chị lập tại giải chạy marathon Huế 2022 là 3 giờ 43 phút, thừa chuẩn giải đấu theo lứa tuổi đến 7 phút, nhưng vẫn có nguy cơ bị loại nếu có VĐV chạy tốt hơn xếp trên.

Quá trình 3 năm từ khi hình thành mơ ước tham dự Boston marathon đến những ngày tháng luyện tập thực tế cho vợ chồng Thu Trang - Đông Định nhiều kỷ niệm. Trên hành trình để đạt chuẩn dự giải, họ đã tham gia cả 8 giải của hệ thống VnExpress marathon và cả 8 lần đứng bục nhận giải lứa tuổi 40-49. Đầu năm 2022, cả 2 tham dự giải marathon tổ chức tại Huế và lập kỷ lục cá nhân mới. Trong đó, anh Đông Định đạt mốc 2 giờ 44 phút, vượt chuẩn Boston marathon đến 26 phút. Thành tích này cộng với đường chạy giải VM Huế trước đó đạt chuẩn AIMS của Hiệp hội Marathon quốc tế là 2 tiêu chí quan trọng giúp Thu Trang và Đông Định ghi danh thành công tại Boston marathon 2023.

“Được chạy ở giải Boston marathon là điều kỳ diệu với vợ chồng tôi, đây là phần thưởng của quá trình luyện tập kiên trì và nỗ lực. Marathon mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho tôi, có một cơ thể khỏe mạnh để chạy tự tin ở giải đấu lớn là điều rất tuyệt vời. Qua tìm hiểu về sơ đồ đường chạy của giải, đường có dốc nhiều và thời tiết cũng thay đổi tùy năm, chúng tôi cùng nhau tập luyện một số bài chạy dốc với nhiệt độ thấp để thích nghi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và sẵn sàng cho Boston marathon 2023”, chị Thu Trang nói.

Boston marathon là 1 trong 6 giải marathon danh giá nhất thế giới thuộc hệ thống World Marathon Majors với quy mô 30.000 người (5 giải còn lại là New York City marathon, Chicago marathon, London marathon, Berlin marathon và Tokyo marathon). Theo thống kê trên trang web chính thức giải chạy, số runner bị loại ngày càng nhiều qua từng năm, bởi lượng đăng ký tăng cao, trong khi đường đua có hạn. Năm 2018 có 5.000 người bị loại và tăng lên gần 8.000 người năm 2019. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải chỉ tổ chức cho các VĐV chuyên nghiệp nên khoảng 30.000 VĐV phong trào không có cơ hội tham dự. Năm 2021, 9.215 người không được chấp nhận suất tham dự dù đạt đủ chuẩn.

Tin cùng chuyên mục