Việt Nam hoặc Thái Lan đăng cai Giải U23 Đông Nam Á 2023

Tối 27-3, truyền thông Đông Nam Á rò rỉ thông tin Liên đoàn Bóng đá của khu vực (AFF) đang cân nhắc chọn Việt Nam hoặc Thái Lan đăng cai Giải U23 Đông Nam Á 2023. Tuy nhiên, thông tin này về phía Việt Nam chưa được kiểm chứng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có phản hồi chính thức.
U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022.
U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Nhưng ở chiều ngược lại, truyền thông Thái Lan đã bắt đầu “xôn xao” câu chuyện đăng cai Giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo nhật báo Thairath, AFF muốn tổ chức sân chơi U23 vào tháng 11 với hy vọng sẽ bán được bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) không chấp thuận vì tháng 11 trùng với thời điểm diễn ra Thai League, khả năng các CLB sẽ không “nhả quân”. Quan chức bóng đá xứ chùa Vàng đề xuất vào tháng 8, tức một tháng trước khi môn bóng đá nam ASIAD 2022 khởi tranh ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Nếu Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 8, theo đề xuất từ FAT, sẽ là cơ hội để U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và các đội khác trong khu vực có sự chuẩn bị hướng đến ASIAD 2022. Dẫu vậy, phía U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn bởi thời điểm này V-League và Giải hạng Nhất quốc gia đang diễn ra. Khi quỹ thời gian tổ chức hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã 2 lần bị ngắt quãng để U20 và U23 Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế vào tháng 3 và cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, thì khó lòng thuyết phục các CLB chấp nhận nghỉ tiếp để U23 Việt Nam thi đấu vào tháng 8. Sẽ không loại trừ khả năng VFF cân nhắc đưa U20 Việt Nam đi tham dự để tích lũy kinh nghiệm.

Theo truyền thông Thái Lan, AFF sẽ đánh giá chất lượng điều kiện sân bãi ở Việt Nam và Thái Lan trước khi công bố nước chủ nhà Giải U23 Đông Nam Á 2023 vào trong tuần này. Với những chuyển động giữa 2 nền bóng đá, khả năng cao Thái Lan sẽ trở lại “trúng thầu” đăng cai sân chơi này. Năm 2023 sẽ là mùa thứ 4 mà Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Ba lần trước diễn ra ở Thái Lan (năm 2005), và có 2 lần tổ chức tại Campuchia (năm 2019 và 2022).

U23 Việt Nam chính là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022, khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết. Bên cạnh U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Indonesia từng 1 lần đăng quang giải đấu này. Hiện U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier đang thi đấu ở Giải giao hữu U23 Doha Cup 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục