Vào chung kết với Brazil, Peru xứng đáng được tôn trọng

Brazil được thừa nhận là đội chiếu trên ở trận chung kết Copa America nhưng Peru không  lo sợ gặp lại đốí thủ từng thắng họ 5-0 ở vòng bảng. Tiền đạo Paolo Guerrero quả quyết là Peru xứng đáng được tôn trọng sau hành trình tuyệt vời để lần đầu tiên dự trận chung kết sau 44 năm.
Paolo Guerrero rê bóng qua thủ thành Arias
Paolo Guerrero rê bóng qua thủ thành Arias

Thủ quân tuyển Peru Paolo Guerrero tin rằng đội bất ngờ vào chung kết Copa America xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn sau khi ghi chiến tích vĩ đại ở bán kết, thắng nhà đương kim vô địch Chilê 3-0. Edison Flores và Yoshimar Yotun ghi bàn trong hiệp đầu trước khi Guerrero ghi bàn thứ 3 trong phút cộng thêm, đưa Peru vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1975. 

Những chàng trai của HLV Ricardo Gareca đã lật đổ Uruguay trong loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội, giờ tiếp tục gây sốc bằng việc đối mặt Brazil trong trận chung kết ở sân Maracana vào Chủ nhật. Trong trận gặp Peru ở vòng bảng, đội chủ nhà Brazil đã đè bẹp với tỷ số 5-0, nhưng tiền đạo Guerrero tin rằng những chiến công gần đây sẽ mang lại nhiều sự công nhận hơn cho đội bóng góp mặt ở World Cup gần nhất.

Guerroro nói: “Đội bóng đang làm nên lịch sử. Tôi tự hào với các bạn đồng đội của mình. Chúng tôi đã tập trung, đã làm việc cật lực và giờ chúng tôi vào chung kết. Đấy sẽ l;à trận chung kết rất khó khăn”.

"Tôi tôn trọng Brazil rất nhiều và tôi rất vui chơi bóng cho CLB của mình ở đấy nhưng trong bóng đá không có đội nào là chiếu trên, và chúng tôi đã thể hiện điều đó một lần nữa trong trận bán kết. Chúng tôi thắng thuyết phục khi mọi người gọi Chilê là đội chiếu trên. Nhưng người đó giờ phải dành nhiều tôn trọng hơn cho chúng tôi”.

"Nếu Brazil muốn gọi mình là đội chiếu trên thì họ cứ việc gọi, nhưng trên sân chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi làm việc của mình với tất cả sự nhún nhường, như mọi khi”.

Tin cùng chuyên mục