Tuyển lặn giành 14 HCV trở thành đội tuyển có thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam

Đội tuyển lặn đã kết thúc các nội dung cuối cùng tại SEA Games 32 qua đó giành vị trí xếp nhất toàn đoàn ở kỳ Đại hội lần này ở Campuchia.
Tuyển thủ Phạm Thị Thu của đội lặn Việt Nam đã có thành tích đáng kể trong ngày thi đấu cuối giúp đội lặn Việt Nam có kết quả cao nhất chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Phạm Thị Thu của đội lặn Việt Nam đã có thành tích đáng kể trong ngày thi đấu cuối giúp đội lặn Việt Nam có kết quả cao nhất chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày tranh tài 14-5 là ngày cuối cùng của môn lặn tại SEA Games 32, đội tuyển lặn Việt Nam giành thêm 5 thành tích HCV qua đó có kết quả tổng 14 HCV chung cuộc.

Tại ngày cuối, Vũ Đặng Nhật Nam về nhất 400m chân vịt đôi cá nhân nam với thành tích 3’33”940. Tại nội dung này, tuyển thủ Nguyễn Lê Truyền Đạt có vị trí thứ nhì khi đạt kết quả 3’40”300.

Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Trọng Dũng đã có kết quả vô địch ở cự ly dài hơi là 800m vòi hơi chân vịt sau khi vượt các đối thủ của Thái Lan, Philippines và Malaysia để chạm đích đầu tiên bằng kết quả 6’48”700. Ở cự ly 50m chân vịt đôi nữ, kình ngư Nguyễn Thị Thảo đã giành tấm HCV cho đội tuyển lặn Việt Nam bằng thành tích 22”480. Cùng có được kết quả huy chương tại nội dung này là nữ tuyển thủ Lê Thị Khánh Vân khi cô về nhì, đoạt HCB với thông số 22”650.

Ở đường đua 200m vòi hơi chân vịt nữ, chúng ta không thể giành được HCV và chỉ có kết quả HCB của nữ tuyển thủ Đặng Thị Vương nhờ kết quả 1’33”170.

Đáng chú ý, tại cự ly dài hơi 800m vòi hơi chân vịt nữ, Nguyễn Trần San San một lần nữa tỏa sáng để vượt các kình ngư đối phương tới từ Thái Lan, Indonesia và Singapore nhằm giành HCV với thông số 7’13”190. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải tấm HCV cuối cùng của đội tuyển lặn Việt Nam bởi ở nội dung cuối cùng, các kình ngư tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt hỗn hợp nam-nữ gồm Đỗ Đình Toàn/Nguyễn Thành Lộc/Cao Thị Duyên/Phạm Thị Thu đã về nhất với kết quả1’06”730.

Tuyển lặn Việt Nam có kết quả cao nhất ở SEA Games 32 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển lặn Việt Nam có kết quả cao nhất ở SEA Games 32 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khép lại SEA Games 32, đội lặn Việt Nam giành được 14 HCV, 11 HCB và 4 HCĐ xếp nhất toàn đoàn trong khi hạng nhì thuộc về Indonesia với 6 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ. Đội lặn Thái Lan và Campuchia có cùng mỗi đội 2 tấm HCV.

Thành tích 14 HCV cũng là thành tích tốt nhất của một đội tuyển thể thao quốc gia Việt Nam tại SEA Games 32 năm nay. Trước đó, đội có kết quả cao nhất là điền kinh với 12 tấm HCV và tiếp theo thuộc về bơi (7 HCV).

Tin cùng chuyên mục