Tròn 5 năm, điền kinh Việt Nam vẫn chưa được trao HCV ASIAD 18-2018 của Quách Thị Lan

Đại diện điền kinh Việt Nam cho biết tới lúc này kết quả của cựu tuyển thủ Quách Thị Lan tại ASIAD 18-2018 vẫn chưa được thông báo cụ thể vì vậy tấm HCV chưa được công nhận.
Quách Thị Lan đã thi đấu tại ASIAD 18-2018 nhưng chưa được công nhận HCV cho tới lúc này. Ảnh: OCA
Quách Thị Lan đã thi đấu tại ASIAD 18-2018 nhưng chưa được công nhận HCV cho tới lúc này. Ảnh: OCA

“Chúng tôi đã có trao đổi với Liên đoàn điền kinh châu Á về kết quả huy chương mà Quách Thị Lan được công nhận giành HCV nội dung 400m rào tại ASIAD 18-2018 sau khi có VĐV dính doping. Tuy nhiên, Liên đoàn điền kinh châu Á cho biết việc công nhận kết quả này do ban tổ chức Đại hội quyết định. Chúng tôi cũng liên hệ với ban tổ chức của ASIAD 18-2018 tuy nhiên chưa có hồi âm dù đã liên lạc nhiều lần. Vào lúc này, kết quả HCV 400m rào của Quách Thị Lan chưa được chính thức công nhận và trao huy chương cho VĐV”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ở ngày 30-8.

Tại ASIAD 18-2018, Quách Thị Lan đã thi đấu và về nhì nội dung 400m rào nữ với thành tích 55”30. Tuy nhiên sau đó, người về nhất nội dung là VĐV của đội Bahrain Kemi Adekoya có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) nên thành tích bị tước không được công nhận. Tới lúc này, Ban tổ chức của ASIAD 18-2018 chỉ thông báo tới Việt Nam là thành tích của người về nhất không được công nhận còn việc trao lại HCV cho Quách Thị Lan là chưa diễn ra. ASIAD 18-2018 đã kết thúc vào ngày 2-9-2018. Nghĩa là sau chính xác đúng 5 năm, kết quả của Quách Thị Lan chưa được công nhận chính thức.

Mới nhất tại giải điền kinh vô địch thế giới 2023 tổ chức ở Hungary, VĐV Kemi Adekoya đã thi đấu trở lại và lọt vào chung kết để xếp hạng 4 chung cuộc nội dung 400m rào nữ. Đáng kể, chân chạy này thi đấu vòng loại đạt 53”65, bán kết đạt 53”39 và chung kết đạt 53”09 qua đó được xác nhận cả ba lần đã phá kỷ lục châu Á trong nội dung. Gần như chắc chắn nữ tuyển thủ này sẽ góp mặt tại ASIAD 19-2022 để tìm lại vinh quang ở cự ly 400m rào nữ.

Vào lúc này, Quách Thị Lan không được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam và cô đang thực hiện án cấm thi đấu do có mẫu thử dương tính với doping sau tranh tài ở SEA Games 31. Cô chắc chắn không dự ASIAD 19-2022.

Điền kinh Việt Nam và thể thao Việt Nam nói chung vẫn chờ quyết định cuối cùng của Ban tổ chức ASIAD 18-2018 qua đó thành tích 400m rào của Quách Thị Lan được trao chính thức. Như thế tính tới thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn đang chỉ có 4 HCV tại ASIAD 18-2018 (1 HCV điền kinh, 2 HCV pencak silat, 1 HCV rowing).

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gout Gout đang gây ra sự chú ý lớn lao

Gout Gout: VĐV chạy nước rút mới 17 tuổi người Úc và "mục tiêu cuối cùng" khi bước sang tuổi 24

Năm nay mới 17 tuổi, nhưng chân chay nước rút người Úc - Gout Gout - đang chiếm tiêu đề trên các trang báo điền kinh toàn cầu vì những kỷ lục và thành tích đáng chú ý ở các cự ly chạy tốc độ, vốn đã được so sánh với “khoảnh khắc chinh phục đường chạy” của Tia chớp Usain Bolt.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã là Đảng viên và luôn có ý thức cao trong tập luyện, thi đấu chuyên môn. Ảnh: GIANG BẮC

Tự hào trên đường chạy điền kinh

Đối với tất cả VĐV điền kinh, việc được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là sự vinh dự, là niềm tự hào. Bản thân mỗi người luôn có ý thức trách nhiệm lớn đối với chuyên môn của mình.

Thái Sơn Nam