Thua 2 trận derby Thủ đô có phải thảm họa của Công an Hà Nội?

Hai thất bại liên tiếp ở trận derby Thủ đô với Hà Nội FC và Viettel FC mà không ghi được bàn thắng nào (bàn thắng vào lưới Viettel FC do trung vệ Bùi Tiến Dũng phản lưới nhà) đã buộc giới chuyên môn lẫn mộ điệu cần có sự nhìn nhận và đánh giá lại về sức mạnh của Công an Hà Nội (CAHN). Liệu đội bóng của HLV Paulo Foiani dẫn dắt có thật sự được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2023 hay không?
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhận 4 bàn thua sau 2 trận derby Thủ đô
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhận 4 bàn thua sau 2 trận derby Thủ đô

Trong thời điểm sân chơi mới lăn bóng được 3 vòng, không dễ để trả lời được câu hỏi này. Thua 2 trận derby Thủ đô, nhưng đội bóng ngành Công an đã giành 1 chiến thắng để hy vọng xoay chuyển cục diện trên bảng xếp hạng. Và trong tay HLV Paulo Foiani vẫn còn 4 tuyển thủ quốc gia, nhiều hào thủ V-League khác, và cả một ekip dạn dày kinh nghiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn. Tức CLB có một nền tảng vững chắc để tự tin hoàn thành mục tiêu trước mắt là lọt vào tốp 8 sau giai đoạn I.

Hai thất bại vừa qua sẽ chỉ “tai nạn” nếu CAHN tìm lại công thức chiến thắng, sớm nhất là trong chuyến làm khách trên sân của HA.GL ở vòng 4. Đối thủ vừa trải qua 3 trận hòa liên tiếp và rất khát chiến thắng, khó khăn là điều được tiên liệu với đội bóng ngành Công an. Nhưng cũng nhờ vậy mới có bài kiểm tra sức mạnh thật sự với thầy trò HLV Paulo Foiani, và từ đó câu hỏi được nêu ở đầu bài sẽ dần có đáp áp. Bởi nếu muốn xưng vương ở sân chơi khốc liệt như V-League, CLB cần phải bản lĩnh để vượt qua sức ép và áp lực bủa vây. Đặt trong bối cảnh khi đã thua trong 2 cuộc “so găng” với đối trọng Hà Nội và Viettel, CAHN không được phép mắc tiếp sai lầm ở phần còn lại của cuộc chơi.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (CAHN) gặp khó khăn khi theo kèm Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC)

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (CAHN) gặp khó khăn khi theo kèm Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC)

Trở lại khởi nguồn về sự hoài nghi của cộng đồng yêu bóng đá Việt với CAHN. Trái ngược sự thăng hoa khi từng ghi 5 bàn thắng vào lưới ứng viên T.Bình Định ở trận ra quân, hàng công của CAHN đã lạc nhịp trước hàng thủ được tổ chức đầy kỷ luật và kín kẽ bên phía Hà Nội FC và Viettel FC. Kinh nghiệm của các trung vệ tuyển thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh (Hà Nội FC) hay Tiến Dũng - Thanh Bình (Viettel FC) đã biến những đồng nghiệp sao số bên kia chiến tuyến trở nên tầm thường.

Hàng công mất hút, còn hàng thủ thì lại để ra quá nhiều kẽ hở cho đối thủ khai thác. Ngay cả trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ phòng ngự Đức Chiến cũng ghi được bàn thắng vào lưới Bùi Tiến Dũng mới thấy rõ lỗ thủng lớn trên tấm khiên của CAHN. Sau bài học từ thất bại 0-2 trước Hà Nội FC, giới quan sát hy vọng HLV Paulo Foiani cùng học trò sẽ phản ứng mạnh hơn ở trận gặp Viettel FC. Nhưng tất cả chỉ để lại sự thất vọng.

Bóng đá là môn thể thao tập thể, những ngôi sao mang về sẽ nâng tầm CLB nếu họ tìm được sự kết dính cùng nhau. Và đó chính là vấn đề của đội bóng ngành Công an ở thì hiện tại. Dù sao thì các cầu thủ Hà Nội và Viettel đã nhiều năm ăn tập, chơi bóng và cùng nhau chinh phục các đỉnh cao. Chính người trong cuộc như HLV Paulo Foiani cũng thừa nhận: “Một điều mà tôi phải khẳng định là CAHN là đội mạnh nhưng 2 đội Hà Nội và Viettel mà chúng tôi thất bại còn mạnh hơn. Hơn nữa, họ sở hữu những cầu thủ đã chơi cùng nhau từ lâu. CAHN là đội mạnh, có cầu thủ giỏi nhưng mới xây dựng. Chúng tôi cần thêm thời gian, và các cầu thủ cũng phải phấn đấu giành vị trí chơi trong đội hình xuất phát”.

Tin cùng chuyên mục