Tay vợt Lê Quốc Khánh bất ngờ xin rút, không dự SEA Games 32

Đội tuyển quần vợt Việt Nam có thể sẽ gặp thế khó trong nội dung đôi nam khi mới đây, tay vợt Lê Quốc Khánh bất ngờ xin rút lui không dự SEA Games 32.
Lê Quốc Khánh từng giành HCĐ đôi nam khi thi đấu SEA Games 31 năm ngoái. Ảnh: VTF
Lê Quốc Khánh từng giành HCĐ đôi nam khi thi đấu SEA Games 31 năm ngoái. Ảnh: VTF

Trông vào ai đánh đôi?

“Chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia và không dự kỳ SEA Games này của Lê Quốc Khánh. Nguyện vọng của Khánh là nguyện vọng cá nhân. Chúng tôi sẽ xem xét tuy nhiên trên tinh thần vẫn tôn trọng nguyện vọng cá nhân của VĐV”, phụ trách bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Kim Cương cho biết ở ngày 31-3.

Việc tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh rút lui không dự SEA Games 32 là điều bất ngờ. Bởi lẽ, trong các tay vợt nam còn thi đấu thành tích cao vào lúc này thì Lê Quốc Khánh là một trong những người có kinh nghiệm nhất và cũng tích lũy không ít thành tích trong các lần đã dự SEA Games trước đây. Lê Quốc Khánh đang ở độ tuổi ngoài 40 nhưng có thế mạnh khi tham gia các nội dung đánh đôi nam. Tại SEA Games 31, Lê Quốc Khánh đã đứng đôi với đàn em Nguyễn Văn Phương và lọt vào bán kết nội dung đôi nam, sau đó giành được HCĐ khi thi đấu trên sân nhà tại Bắc Ninh của kỳ Đại hội. Còn tại kỳ SEA Games 30 năm 2019 thi đấu ở Philippines, Lê Quốc Khánh đã kết hợp với Lý Hoàng Nam rồi giành HCĐ nội dung đôi nam.

Không còn Lê Quốc Khánh trong đội hình, chắc chắn đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ tìm thêm các phương án đối với nội dung đôi nam. Hiện tại, những tay vợt như Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn hay Nguyễn Văn Phương đều có khả năng thi đấu đôi nam. Trong đó, Linh Giang và Minh Tuấn từng tham dự nội dung này ở SEA Games 31 đồng thời lọt vào bán kết, giành HCĐ.

Mục tiêu vẫn phấn đấu từ 1-2 HCV

Cũng theo ông Cương, về cơ bản, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có danh sách những tay vợt tốt nhất sẽ lên đường tới Campuchia tranh tài SEA Games 32 vào tháng 5 năm nay. Đội quần vợt Việt Nam đăng ký chính thức với 5 nam và 4 nữ. Trong số này, những người có khả năng chuyên môn và được kỳ vọng tranh chấp huy chương không ngoài Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Văn Phương, Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Trần Huỳnh Ngọc Nhi...

Sau khi Lý Hoàng Nam và đơn vị chủ quản thay đổi quyết định qua đó vẫn hướng tới mục tiêu tham dự SEA Games 32 tại Campuchia trong tháng 5, đội tuyển quần vợt Việt Nam tiếp tục giữ chỉ tiêu phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV trong các nội dung góp mặt. Chúng ta có cơ sở để đặt ra chỉ tiêu này bởi dựa trên năng lực VĐV để có con số đề ra như vậy.

“Trong đầu tháng 4 này, các tay vợt nam bắt đầu tập trung tập luyện tại Tây Ninh để rèn luyện chuyên môn hướng tới SEA Games 32. Trong khi đó, các tay vợt của nội dung nữ sẽ tập huấn tại khu tập luyện thuộc Quân khu 7 (TPHCM) để chuẩn bị trước khi tới Campuchia. Ban huấn luyện của hai đội tuyển quốc gia đều có những giáo án chuyên môn nhắm cho sự chuẩn bị của các tay vợt”, ông Cương chia sẻ thêm.

Chúng ta đang có tay vợt Lý Hoàng Nam đạt phong độ hiệu quả cũng như đã giành HCV đơn nam ở các kỳ SEA Games 30, 31 nên tuyển thủ này tiếp tục là người được kỳ vọng cao nhất về thành tích ở SEA Games 32 năm nay. Tuy vậy, không loại trừ khả năng, quần vợt nữ Việt Nam cũng có những bất ngờ tại Campuchia tới đây.

Tin cùng chuyên mục