Tạm hoãn các giải chuẩn bị cho Australian Open vì có người nhiễm Covid-19

Hệ thống các giải đấu của Australian Open Series 2021, bao gồm Gippsland Tropy, Yarra Valley Classic, Grampians Trophy (dành cho nữ) và ATP Cup, Great Ocean Road Open, Murray River Open (dành cho nam) - những giải làm nóng chuẩn bị cho Úc mở rộng - đã đồng loạt bị tạm hoãn, ít nhất một ngày, để chờ làm rõ liệu có thêm trường hợp nào nhiễm virus corona hay là không, sau khi một thành viên của khách sạn các tay vợt cư trú dương tính với Covid-19.

Quang cảnh vắng lặng ở Melbourne Park khi các trận đấu trong ngày hôm nay bị hoãn
Quang cảnh vắng lặng ở Melbourne Park khi các trận đấu trong ngày hôm nay bị hoãn

Trước mắt, hàng trăm tay vợt tham gia các giải đấu trên đã bị yêu cầu phải tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của bản thân từng người; còn tất cả lịch thi đấu ở trong ngày thứ Năm, 4-2-2021, đều bị hoãn. Tình hình này khiến sự hoài nghi dành cho khả năng tổ chức Australian Open 2021 tiếp tục tăng cao…

Trước đó, vì ảnh hưởng của Covid-19, BTC giải đấu và Liên đoàn quần vợt Úc đã quyết định dời lịch thi đấu lại 3 tuần, tạo điều kiện cho các tay vợt đến tham dự giải đấu hoàn thành đủ quy trình cách ly 2 tuần lễ. Để rồi sau đó, việc xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 trên một số chuyến bay chuyên chở các tay vợt đến với Melbourne đã khiến cho BTC quyết liệt tổ chức cách ly nhiều tay vợt trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.

Với việc có thêm một thành viên quản lý Khách sạn Grand Hyatt, nơi các tay vợt cư trú nhiễm Covid-19, khả năng tổ chức giải Úc mở rộng năm nay lại càng trở nên mập mờ. Hiện tại, các tay vợt cư trú tại khách sạn này bị xem là “những người tiếp xúc bình thường” với bệnh nhân và do vậy, bất kỳ ai cũng có khả năng nhiễm bệnh.

Thông báo từ LĐQV Úc cho biết: “Những người có liên hệ với giải đấu Australian Open và đã thực hiện việc cách ly tại khách sạn này cần phải tiếp tục tự cách ly cho đến khi kết quả kiểm tra của họ cho ra âm tính. Chúng tôi sẽ tiến hành làm việc với tất cả mọi người có liên quan để tạo các điều kiện xét nghiệm nhanh nhất có thể”.

“Quả bóng khó khăn” đang bị giao thẳng về phía BTC các giải đấu làm nóng, vì hầu hết các giải đấu này chỉ mới tiến đến vòng đấu tứ kết (vẫn chưa triển khai), trong khi ATP Cup vẫn đang đánh các trận ở vòng đấu bảng. Những trận đấu “đinh” giữa các ngôi sao như là Novak Djokovic đấu với Alexander Zverev (trong khuôn khổ “Đại chiến Serbia - Đức”), hay là Rafael Nadal đấu với Stefanos Tsitsipas (thuộc khuôn khổ “Đại chiến Tây Ban Nha - Hy Lạp) dự kiến diễn ra ngay trong hôm nay, nhưng đều bị hoãn sang ngày mai.

BTC các giải đấu sẽ làm tất cả trong khả năng để nối lại các giải đấu vào ngày mai, thứ Sáu 5-2. Tuy nhiên, tự bản thân điều đó cũng đã là rất khó khăn, nếu tiếp tục phát hiện ra một số trường hợp dương tính với Covid-19 khác. Ngoài ra, dự báo thời tiết tại Melbourne vào ngày mai cho thấy, khả năng trời sẽ mưa suốt ngày và hiện tại, ở Melbourne Park chỉ có 3 sân đấu có mái che, đảm bảo các trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết giống như vậy. Với 3 sân đấu đủ tiêu chuẩn, làm sao chạy đủ các trận đấu ở 6 giải đấu?

Tuy nhiên, phía bang Victoria đang tỏ ra quyết tâm trước tình hình khó khăn, hướng đến cả Australian Open đang ở ngay trước mắt (dự kiến sẽ khai diễn vào 4 ngày sau). Thủ hiến bang, ông Daniel Andrews cho biết sau buổi họp báo khẩn cấp vào tối hôm qua: “Đây chỉ là 1 trường hợp. Ở vào giai đoạn này, vẫn không có ảnh hưởng nào đến với giải đấu và tôi phải nói rằng, Australian Open là rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn phải tập trung vào vấn đề rộng lớn hơn, đó là tình hình sức khỏe cộng đồng và an toàn công cộng. Đó là lý do chúng tôi chụp lấy vấn đề này rất nhanh”.

Về phần mình, Trưởng BTC Australian, ông Craig Tiley (cũng là Chủ tịch LĐQV Úc) nói ông chờ đợi hơn 500 ca xét nghiệm cho kết quả âm tính (tổng cộng 507 trường hợp phải xét nghiệm, bao gồm các tay vợt, các HLV…) và tin rằng Australian Open vẫn sẽ diễn ra theo như kế hoạch.

“Chúng tôi tuyệt đối tự tin Australian Open vẫn sẽ tiến triển. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang trong giai đoạn phải làm việc với 507 con người, gồm các tay vợt và những người hỗ trợ của họ. Khả năng xuất hiện vấn đề là rất thấp vì quy trình cách ly - an toàn ở Australian Open tỏ ra rất hiệu quả. Chúng tôi chờ đợi tất cả kết quả xét nghiệm đều sẽ là âm tính…”.

“Ngày mai, kế hoạch thi đấu sẽ tiếp tục được triển khai, các trận đấu sẽ lại diễn ra. Nếu chúng tôi phải vượt qua chuyện này thêm một lần nữa, thì chúng tôi sẽ lại vượt qua chuyện này thêm một lần nữa!”, ông Tilay mạnh mẽ tuyên bố.

Tin cùng chuyên mục