Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2017

Sức trẻ khẳng định, Minh Tuấn gặp Linh Giang tại chung kết

Tín hiệu vui cho làng quần vợt Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay, hai tay vợt đàn em Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng), Trịnh Linh Giang (Bình Dương) tiếp tục vượt qua các tay vợt lão luyện giành quyền vào chung kết đơn nam. 

Trịnh Linh Giang có mặt ở trận chung kết đơn nam.
Trịnh Linh Giang có mặt ở trận chung kết đơn nam.

Giải các tay vợt xuất sắc là giải đấu cuối cùng trong năm dành cho 8 tay vợt có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng quần vợt Việt Nam. Tuy nhiên, vì một số lý do mà 2 tay vợt nổi tiếng làng banh nỉ nước nhà Lý  Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên vắng mặt. Nội dung đơn nam, 8 tay vợt chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, xác định được Minh Tuấn (Đà Nẵng), Minh Quân thuộc bảng A và Linh Giang (Bình Dương), Thành Trung (Công An Nhân Dân) thuộc bảng B vào bán kết.

Trong hai trận bán kết vào hôm nay, trước lối chơi đầy kinh nghiệm của các đàn anh, Minh Tuấn và Linh Giang vẫn đủ bản lĩnh vượt qua. Dù đánh kiên trì cuối sân chắc chắn, nhưng cả Minh Quân và Hoàng Thành Trung đều phải chào thua những quả đánh bóng nặng đầy tốc độ của đàn em. Qua đó, Minh Tuấn giành chiến thắng 2-0 (6/3, 6/3) trước Thành Trung ở trận bán kết 1 và Linh Giang đánh bại Minh Quân 2-0 (7/5, 6/3) ở trận bán kết 2. Trận chung kết giữa Linh Giang và Minh Tuấn vào ngày mai tái hiện lại trận chung kết giải vô địch quốc gia cách đây 2 tháng, khi đó Minh Tuấn giành chiến thắng lên ngôi vô địch.

Bất ngờ xảy ra ở nội dung đơn nữ khi tay vợt Việt Kiều Tiffany Linh Nguyễn (Bình Dương) xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Trần Thị Tâm Hảo (TPHCM) 2-0 (6/1, 6/4) lọt vào chung kết gặp Sĩ Bội Ngọc (TPHCM). Bởi trận bán kết còn lại, Sĩ Bội Ngọc vượt qua Bé Xuyên (Quân đội) 2-0 (6/0, 6/2).

Tại nội dung đôi nam, trận bán kết vừa kết thúc lúc 20 giờ 30 tối nay, Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh TPHCM) vượt qua Trịnh Linh Giang/Vũ Artem (Bình Dương) 2-1 (6/2, 3/6, 10/6), trong đó ván super tie break quyết định, đôi TPHCM bị dẫn 4/6 thắng liền 6 điểm thắng lại 10/6. Trận bán kết còn lại, Hoàng Thành Trung/Ngô Đức Dương (Công An Nhân dân) đánh bại Thanh Hoàng/Chí Khương (Quân đội) 2-0 (7/5, 7/5). Như vậy, Thành Trung/Đức Dương sẽ gặp Quốc Khánh/Minh Quân trong trận chung kết “130 tuổi” vào ngày mai. Bởi cả 4 tay vợt kỳ cựu  này đều có tuổi đời nằm trong khoảng 32 đến 36 tuổi. Tại nội dung đôi nữ, giải cũng xác định được Bội Ngọc/Thanh Trúc (TPHCM) gặp Minh Huyền/Yến Nhi (Kiên Giang) trong trận chung kết. 

Tin cùng chuyên mục