Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài

Trận tranh Siêu Cúp 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất vào chiều 1-3 giữa CLB TPHCM và CLB Hà Nội. Dù là trận đấu tranh Cúp vô địch cùng tiền thưởng 300 triệu đồng, nhưng các khán đài B, C và D đóng cửa nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Mỗi Hội CĐV được trao 40 thẻ lên khán đài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mỗi Hội CĐV được trao 40 thẻ lên khán đài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không những thế, khán đài A cũng hạn chế tối đa khán giả và tất cả đều được đo thân nhiệt, phát khẩu trang trước kho lên khán đài. 

Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 1 Các phóng viên được phát khẩu trang Y tế và kiểm tra thân nhiệt ngay khi vào phòng báo chí
CĐV đội khách tập kết trước cổng sân để đón đội nhà. 
Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 3 CĐV CLB Hà Nội được bố tri ngồi ở khán đài A4
Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 4 Cỏn CĐV CLB TPHCM ngồi ở khán đài A5. Nhiều khán giả không vào được sân đã sang Hội quán Thống Nhất FC để cổ vũ qua truyền hình. 
Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 5 Lượng lượng CSCĐ trang bị khẩu trang khi làm nhiệm vụ
Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 6
Siêu Cúp 2019: Dưới sân nhộn nhịp hơn khán đài ảnh 7 Các bộ phận khác cũng đeo khẩu trang Y té

Tin cùng chuyên mục