Sẽ đồng ý cho Lý Hoàng Nam thôi đội tuyển quốc gia theo nguyện vọng

Nếu không có gì thay đổi, tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ thôi không tập trung đội tuyển quốc gia theo đúng nguyện vọng của đơn vị chủ quản.
Lần tập trung thi đấu tại Bắc Ninh vừa qua liệu có là lần cuối Lý Hoàng Nam khoác áo đội tuyển quốc gia trong năm nay? Ảnh: VTF
Lần tập trung thi đấu tại Bắc Ninh vừa qua liệu có là lần cuối Lý Hoàng Nam khoác áo đội tuyển quốc gia trong năm nay? Ảnh: VTF

Xin rời đội tuyển

Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng, đơn vị chủ quản của tay vợt Lý Hoàng Nam đã có đơn gởi tới Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam với ý nguyện xin rút tay vợt số 1 của mình, xin thôi không tập trung đội tuyển quốc gia.

“Với các mục tiêu mà ban huấn luyện đã đặt ra cho VĐV Lý Hoàng Nam trong năm 2023 và đặc biệt là các suất tham dự vòng loại các giải Grand Slam danh giá trong năm, cụ thể gần nhất là giải Roland Gaross diễn ra tại Pháp từ 22-5 tới 11-6. Vì vậy, ban huấn luyện có kế hoạch dài hơi cho VĐV Lý Hoàng Nam để tham dự các giải khởi động trên sân đất nện từ đầu tháng 5. Nhưng thời gian tham gia các giải khởi động trùng với thời gian diễn ra SEA Games. Vì vậy, câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng làm công văn này xin cho HLV Trần Quốc Phong, chuyên gia Ivan Miranda và VĐV Lý Hoàng Nam thôi không tập trung đội tuyển quần vợt Việt Nam để tập trung cho các mục tiêu tham dự các giải Grand Slam trong năm 2023...”, nội dung chính của văn bản mà câu lạc bộ Hải Đăng đã gởi tới các cơ quan quản lý vào ngày 7-2 vừa qua.

Hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, với ý nguyện xin cho tay vợt Lý Hoàng Nam không tập trung đội tuyển quốc gia cũng đồng nghĩa trong tháng 5 này, tay vợt nam số 1 Việt Nam sẽ không dự SEA Games 32. Ở SEA Games 30 và 31, Lý Hoàng Nam đã liên tiếp đoạt ngôi vô địch đơn nam tại SEA Games và đây là thành tích chưa tay vợt nào của chúng ta làm được từ trước tới nay.

Tổng cục TDTT không giữ tuyển thủ

Trao đổi ngày 11-2, phụ trách bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Kim Cương đã khẳng định “chúng tôi nhận được văn bản của đơn vị chủ quản VĐV. Ở đây phải hiểu rõ nguyện vọng của đơn vị chủ quản muốn xin VĐV rời đội tuyển quốc gia để tập trung cho mục tiêu chuyên môn và bộ môn quần vợt đã báo cáo với lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng Trưởng Đoàn thể thao Trần Đức Phấn. Về cơ bản, chúng tôi tôn trọng ý nguyện của đơn vị chủ quản của Lý Hoàng Nam”.

Tuy nhiên, các bên sẽ có thêm một buổi làm việc cụ thể để đi tới thống nhất những quyết định cuối cùng. Ông Cương cho biết “quan điểm của lãnh đạo ngành là luôn ưu tiên VĐV có chuyên môn, hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc. Tuy nhiên, nếu tuyển thủ và đơn vị chủ quản không thể tập trung vì những lý do khác nhau thì Tổng cục TDTT cũng không giữ con người. ”.

Thể thao Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19-2022 và trong môn quần vợt thì Lý Hoàng Nam là một trong những VĐV trọng điểm. Sự vắng mặt tới đây của tay vợt tuyển thủ quốc gia này ở đội tuyển là điều đáng tiếc và hụt hẫng với người hâm mộ nhưng trước những mục tiêu đối với giải Grand Slam quan trọng thì lãnh đạo ngành thể thao cũng tôn trọng nguyện vọng. Đại diện Tổng cục TDTT và bộ môn quần vợt (Tổng cục TDTT) khẳng định, cấp quản lý tiếp nhận và xử lý công việc theo văn bản đề đạt ý nguyện và hoàn không vì các thông tin bên lề dẫn tới bị ảnh hưởng trong các công tác chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục